Thứ sáu, 29/03/2024 16:42 (GMT+7)

'Bà hỏa' thiêu 19 căn nhà ở Đê La Thành: Không có thiệt hại về người

Tiêu Diệp -  Thứ ba, 18/09/2018 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, UBND quận Ba Đình thông tin về vụ cháy 19 căn nhà trên phố Đê La Thành.

Chiều 18/9, phát biểu tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Trung Dũng - Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết vào hồi 17h58 (17/9), vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực sau số 889 đường La Thành, phường Ngọc Khánh sau lan ra 8 nhà, từ số 891 – 907 Đê La Thành thuộc khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được tin báo Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Ba Đình đã huy động 2 xe chữa cháy và nhiều cán bộ PCCC ứng cứu. Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Đỗ Viết Bình đã huy động lực lượng phường Cống vị, Liễu Giai, Giảng Võ, Thành Công… phân luồng giao thông, tham gia cứu chữa, đồng thời cắt điện kịp thời. Đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc.

UBND quận Ba Đình cũng đã báo cáo khẩn cấp với Công an thành phố Hà Nội sự việc trên. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị như Bộ tư lệnh thủ đô, công an các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm… cùng kết hợp

Đến 20h23, đám cháy được khống chế hoàn toàn và đến 23h, đám cháy được xử lý triệt để. 

Ông Nguyễn Trung Dũng – Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình báo cáo trước Thành ủy Hà Nội.

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục tiếp cận hiện trường, phong tỏa, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn để hiện trường vụ cháy không bị xáo trộn, đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Thống kê sơ bộ cho thấy có 19 căn nhà bị cháy, 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê chi tiết. Được biết có tổng số 26 người, trong đó có 19 người lớn, 7 trẻ em bị ảnh hưởng bởi nhà cháy, không có thiệt hại về người.

“Chúng tôi phát thanh trên loa tuyên truyền nhắc nhở nhân dân, thậm chí phát 60 nghìn tờ rơi hướng dẫn PCCC, công tác kiểm tra được lực lượng PCCC thường xuyên theo dõi. Sau khi vụ cháy xảy ra, lượng lực cứu chữa cũng có mặt nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đấu nối nguồn nước với hồ Ngọc Khánh để chữa cháy”, ông Dũng nói.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, UBND quận Ba Đình hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà, UBND phường Ngọc Khánh hỗ trợ 1 triệu đồng/nhà. Bệnh viện Nhi trung ương cũng hỗ trợ điều trị cho 1 trường hợp.

Nói về việc kiểm tra rà soát vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ông Nguyễn Trung Dũng – Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình nêu: “Tất cả các hộ kinh doanh đều phải có sự kiểm tra và yêu cầu khắc phục theo quy định. Tùy theo mức độ các cơ quan sẽ chức năng đôn đốc, xử lý”. Hiện tại cơ quan chức năn đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bạn đang đọc bài viết 'Bà hỏa' thiêu 19 căn nhà ở Đê La Thành: Không có thiệt hại về người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Vui hết nấc với giải đua KUN Happy Run Cần Thơ 2024
Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13 - 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.