Thứ năm, 25/04/2024 15:59 (GMT+7)

Vụ điện giật chết người ở Đà Nẵng: Các đơn vị đùn đẩy trách nhiệm

Bình Dương - Nam Hà -  Thứ năm, 13/12/2018 17:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi gia đình đau đớn tổ chức đám tang cho nạn nhân tử vong vì dây điện sà xuống đường thì các đơn vị liên quan đến vụ việc này lại đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...

Các đơn vị liên quan đùn đẩy trách nhiệm

Liên quan đến vụ dây điện sà xuống đường giật chết người đi xe máy, ngày 13/12, đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (BQL) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã xuống nhà nạn nhân thăm hỏi động viên, còn trách nhiệm liên quan đến đường dây điện sà xuống đường dẫn đến cái chết cho anh Trương Vũ Huy (phường Tam Thuận, Q. Thanh Khê) thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Trao đổi với PV Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử, đại diện BQL cho biết: “Trách nhiệm dẫn đến cái chết cho anh Huy khi vướng vào dây điện sà xuống đường phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Về phía BQL không xin phép sử dụng đường dây điện đó mà do Công ty Xây dựng công trình thủy Hà Nội (đơn vị thi công) xin phép Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã xuống nhà nạn nhân thăm hỏi động viên”.

Hiện trường vụ dây điện sà xuống đường gây chết người trong đêm mưa.

Theo biên bản của công an, Viện KSND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng): Sợi dây cáp điện được đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng. Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) cho BQL các dự án đầu tư cơ sơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng giao cho Công ty CP xây dựng công trình thủy Hà Nội đấu nối vận hành chiếu sáng điện vào Tết Nguyên đán. Theo biên bản, Công ty Thủy Hà Nội tự ngắt điện, cắt dây, không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện dài khoảng 20m, khi hệ thống chiếu sáng tắt thì không có điện, buổi tối khi hệ thống điện chiếu sáng hoạt động sợi dây dẫn điện, dẫn đến sự việc thương tâm làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Cũng vào sáng ngày 13/12, PV Môi trường & Đô thị đến liên hệ làm việc với Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công công Đà Nẵng về vụ việc, thì chỉ nhận được câu trả lời từ cán bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp là: “Hiện lãnh đạo công ty đang đi họp, không có ai ở đấy hết, họp hết tuần mới về”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có công văn yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Hùng – Phó Giám đốc phụ trách công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng nói: “Đơn vị nào có tài sản (dây điện) phải có trách nhiệm về tài sản. Dây điện rớt xuống đất là của đơn vị thi công và nếu xong thì họ phải tháo dỡ. Còn chúng tôi đã tháo nguồn điện, tắt điện hết rồi nhưng không hiểu sao sợi dây đó lại có điện trở lại. Phải chờ kết quả điều tra của công an. Đối với các công trình, dự án khác có yêu cầu đấu điện chiếu sáng công cộng sau khi hoàn thành thì cũng đều được tháo nguồn, tắt điện hết".

Trong khi đó, chiều 13/12, ông Trần Văn Công – Giám đốc công ty Thủy Hà Nội (chi nhánh tại Đà Nẵng) cho biết: “Dây điện là của chúng tôi nhưng trước đó chúng tôi xin đấu nối và được sự đồng ý, sau khi chúng tôi hoàn thành thì không sử dụng nữa. Việc tháo nguồn, tắt điện phải do đơn vị điện chiếu sáng vì chúng tôi không có chuyên môn nghiệp vụ, còn về trách nhiệm trực tiếp phải chờ kết luận điều tra của công an”.

"Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết oan ức của con tôi?"

Ở một diễn biến khác, bà Trương Thị Chín (77 tuổi, mẹ nạn nhân Huy), đau đớn chia sẻ: "Huy là con trai duy nhất và là chỗ dựa tinh thần của gia đình tôi, cha của nó mất từ khi nó còn nhỏ. Tối 10/12, vừa ăn cơm xong, nó gởi đứa con nhỏ 7 tháng tuổi ch tôi trông, rồi chở vợ đi kiểm tra căn nhà mới đang trong khâu hoàn thiện, chuẩn bị tân gia. Rồi hơn 8 giờ tối thì hàng xóm sang báo tin 2 đứa nó bị điện giật.

Hai vợ chồng nó làm lụng, tích góp mãi mới xây được căn nhà nhỏ. Khi đi nó có dặn tôi ở nhà đóng cửa cẩn thận, trời mưa gió lắm. Nó nói hai vợ chồng con lên xem cái nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa... Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết oan ức của con tôi đây?!".

Bà Trương Thị Chín đau đớn trước cái chết của đứa con trai độc nhất của mình.

Ông Trần Văn Hoàng (bố vợ anh Huy), buồn rầu cho biết: "Huy làm nhà mà chưa kịp ở, con thì mới có 7 tháng tuổi, mẹ già 78 tuổi, vợ thì ốm yếu, mà ra đi đột ngột và oan ức quá... Con tôi mất rồi. Bây giờ gia đình tôi cũng không biết nói chi nữa, đau xót quá!. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để con rể tôi được chết nhắm mắt...”, ông Hoàng nói.

Trước đó, như Môi trường & Đô thị đã đưa tin, khoảng 20 giờ tối 10/12, anh Trương Vũ Huy điều khiển xe máy, chở theo vợ là chị Trần Huệ Trâm, lưu thông trên đường Yên Thế hướng từ Khu đô thị Phước Lý về Ngã ba Huế.

Khi đến gần khu vực chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì bất ngờ vướng vào sợi dây điện sà xuống đường. Hậu quả, anh Huy tử vong tại chỗ, còn chị Trâm may mắn được một nam thanh niên sống gần đó chạy đến cứu và kêu gọi người dân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi phía sau cũng bị vướng vào đường dây điện, gây điện giật nhưng không bị thương do xử lý nhanh.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc này, Điện lực quận Liên Chiểu (thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng) cho biết, sợi dây cáp điện màu đen mà vợ chồng anh Huy vướng phải móc nối từ trụ điện nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn.

Dây điện này được đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng, được Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) cho Ban quản lý (BQl) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Được biết, công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào Tết Nguyên đán 2018 nhưng sau đó tự ngắt điện bằng cách cắt dây, nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện này. Khi hệ thống chiếu sáng tắt thì sợi dây không có điện. Đến tối, hệ thống chiếu sáng hoạt động thì sợi dây dẫn điện, gây nên cái chết tức tưởi của nạn nhân.

Như vậy, về trách nhiệm quản lý đường dây điện nói trên đang bị các bên liên quan đùn đẩy trách nhiệm. Không đơn vị nào thừa nhận việc quản lý đường dây điện này mà phải chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Vụ điện giật chết người ở Đà Nẵng: Các đơn vị đùn đẩy trách nhiệm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.