Thứ bảy, 27/04/2024 10:55 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Thành phố Vĩnh Yên đang “dát vàng” đường Kim Ngọc?

Đào Tấn -  Thứ tư, 21/11/2018 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dài gần 1 km nhưng đường Kim Ngọc, TP. Vĩnh Yên được cải tạo chỉnh trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng.

Gần đây, hàng loạt cây xanh đô thị lâu năm trên tuyến đường Kim Ngọc, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị cắt bỏ cành, bật gốc khỏi khu vực vỉa hè dọc 2 bên đường để thay mới vì “chưa hợp lý”. Việc thay mới này nằm trong Dự án cải tạo, chỉnh trang đường Kim Ngọc có tổng mức đầu tư lên đến 35 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang đường Kim Ngọc, TP.Vĩnh Yên có mức đầu tư 35 tỷ đồng.

Theo quan sát, hiện nay đơn vị thi công đang gấp rút “di chuyển” các cây lâu năm được trồng trước đó bằng máy múc, cuốc thuổng và sức người khiến dọc 2 bên đường nham nhở đất cát.

Đoạn đường này chỉ dài gần 1 km.

Bà Nguyễn Thị H (P. Đống Đa, TP.Vĩnh Yên) cho biết: “Họ chặt cây từ tuần trước, toàn những cây bóng mát được trồng từ nhiều năm nay. Chẳng biết họ chặt làm gì, rồi họ chuyển cây đi đâu, những cây đó đang đẹp sao lại chuyển đi?".

Không chỉ bà H, nhiều người dân TP. Vĩnh Yên cũng rất bất ngờ khi hàng phượng vĩ đẹp lung linh đang được cắt cành, đánh bầu để di chuyển tại các tuyến đường Kim Ngọc (phường Ngô Quyền) và đường Hùng Vương (phường Tích Sơn).

Cây xanh được thay thế hoàn toàn vì "chưa hợp lý".

Qua tìm hiểu được biết, việc di chuyển hàng phượng vĩ thuộc dự án “Cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc, TP. Vĩnh Yên” theo Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND thành phố.

Vỉa hè mới được sửa chữa ít năm đã được chỉnh trang lại.

Được biết, Ban QLDA đầu tư và xây dựng TP. Vĩnh Yên làm chủ đầu tư. Trúng thầu dự án này là Công ty TNHH MTV ĐTXD&TM Tiên Phong Vina, đơn vị đã trúng thầu gói xây dựng chợ Vĩnh Yên trước đó.

Nhiều cây có độ tuổi vài chục năm cũng bị thay thế.

Theo tính toán, mục tiêu của Dự án là từng bước đồng bộ hoá chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hệ thống các tuyến đường đô thị trong TP. Vĩnh Yên, đảm bảo mỹ quan đô thị và quy hoạch chung của thành phố, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, TP. Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I vào năm 2020.

Việc di chuyển cây của đơn vị thi công rất cẩu thả.

Quy mô đầu tư của dự án này gồm: Cải tạo, chỉnh trang hệ thống vỉa hè, cây xanh, cấp thoát nước, cấp điện đường Kim Ngọc.

Qua tìm hiểu được biết, một số loại cây bóng mát như cây sấu, phượng vĩ, hoa sữa; một số loại cây cảnh như: Cây ngâu cắt tỉa, cỏ lá tre, một số loại hoa thời vụ… là những chủng loại cây xanh chưa hợp lý, cần được đầu tư trồng mới và thay thế, tạo cảnh quan.

Và sẽ thay thế bằng những cây thân gỗ có giá trị cảnh quan, có hương, có hoa như: giáng hương, ban Tây Bắc, bàng Đài Loan, sau dau, sang, kèn hồng, đỗ mai, chuông vàng, ban hoàng hậu, muồng hoa đào, sưa trắng… sẽ được trồng thay thế. Thay thế cỏ hiện hữu bằng cỏ Nhật, lạc tiên, thảm màu, thảm hoa để tạo cảnh quan.

Trước đó, năm 2017, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện 8 dự án trên địa bàn TP Vĩnh Yên, trong đó, có 7 dự án xây mới, cải tạo nâng cấp đường giao thông và 1 dự án thoát nước; TP Vĩnh Yên thực hiện đầu tư 43 dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, trong đó, có 13 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông, 19 dự án cải tạo, nâng cấp các trường học; 3 dự án xây dựng hạ tầng các khu dân cư, 2 dự án lắp đặt điện chiếu sáng và nhiều dự án khác.

Dự án cải tạo, chỉnh trang đường Kim Ngọc có chiều dài gần 1 km nhưng tổng mức đầu tư lên đến 35 tỷ đồng. Tức là, để làm 1 m đường theo dự toán phải mất đến 35 triệu đồng (gần 1 cây vàng)

Trong khi đó, nhiều Trạm y tế, Trường học, Bệnh viện thành phố Vĩnh Yên còn đang thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu thiết bị rất cấp bách. Việc chi tới 35 tỷ đồng theo kiểu “dát vàng” để sửa chữa, chỉnh trang lên tuyến đường gần 1 km có cấp thiết hay không?

Câu hỏi này xin gửi tới các cơ quan chức năng TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Thành phố Vĩnh Yên đang “dát vàng” đường Kim Ngọc?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề