Thứ năm, 25/04/2024 19:04 (GMT+7)

Thay thế cát bằng vữa khô trộn sẵn

MTĐT -  Thứ bảy, 22/04/2017 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là ý kiến được đưa ra tại hội thảo góp ý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng TP.HCM đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức ngày 21.4.

Lý do hiện giá cát xây dựng đã tăng quá cao, thậm chí không có cát để nhập nên ảnh hưởng đến thị trường xây dựng.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, hiện nay đa số người dân, công trình xây dựng đều sử dụng bê tông trộn tươi còn người dân tự trộn từ xi măng và cát. Đối với bê tông trộn tươi chất lượng còn đảm bảo (chủ yếu để đổ sàn bê tông, cột...), nhưng chất lượng bê tông tự trộn lại phụ thuộc vào tay nghề thầu xây dựng nên rất may, rủi. Đã đến lúc cần một vật liệu thay thế cát và vữa khô trộn sẵn là một lựa chọn.
Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nói nếu TP chuyển đổi được từ vữa trộn thông thường sang vữa khô trộn sẵn sẽ góp phần hạn chế sử dụng cát tự nhiên, hạn chế xây dựng không phép vì người dân không thể mua một vài bao xi măng, cát đá rồi lén lút xây nhà được.
Bạn đang đọc bài viết Thay thế cát bằng vữa khô trộn sẵn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.