Thứ sáu, 29/03/2024 17:22 (GMT+7)

Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông: Sai phạm đã rõ nhưng...'bất lực'?

Ngân Sơn -  Thứ ba, 05/06/2018 17:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đã có 2 văn bản chỉ đạo của quận Hà Đông trong gần 1 năm qua, thế nhưng điểm kinh doanh trái phép tại vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông vẫn đang ngang nhiên tồn tại, thách thức cơ quan chức năng?

Thời gian qua Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có đăng tải loạt bài phản ánh một số tồn tại bất cập tại Vườn hoa Nguyễn Trãi – Hà Đông, “Vì sao CV Nguyễn Trãi Hà Đông bị ‘xẻ thịt’ vẫn không xử lý?”; “Vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông bị 'xẻ thịt': Trách nhiệm thuộc về ai?” về vấn đề liên quan đến sự tồn tại một quán cà phê Trung Nguyên đang hoạt động kinh doanh trái phép ngay tại đất của vườn hoa Nguyễn Trãi – Hà Đông suốt hàng chục năm qua. Điều đáng nói, điểm kinh doanh này được chính đơn vị được giao quản lý (Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông) khu đất công cộng này lại là bên cho thuê.

Khu vườn hoa Nguyễn Trãi – Hà Đông là một khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt về tinh thần và thể chất nơi công cộng hiếm hoi của khu vực quận Hà Đông từ vài chục năm qua của người dân nơi đây. Trước việc khu vui chơi công cộng bị “xẻ thịt” hàng trăm m2 đất để làm địa điểm kinh doanh khiến cho người dân hết sức bất bình.

Vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông bị "xẻ thịt" làm kinh doanh suốt nhiều năm qua 

Trước thông tin bài viết của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh, ngày 09/03/20108 UBND quận Hà Đông đã có Văn bản số 544/UBND-VP về việc “Giải quyết tồn tại liên quan đến công tác bàn giao vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông” gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông.

Theo như nội dung của văn bản này đã chỉ ra rõ, “Tại vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông còn tồn tại một quán cà phê đang kinh doanh, hoạt động nằm trong mặt bằng vườn hoa chưa thực hiện bàn giao”.

Để đảm bảo công tác quản lý, duy trì đồng bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự tại khu vực, UBND quận Hà Đông đã yêu cầu: “Đối với Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND quận tại văn bản số 2305/UBND-VP ngày 09/10/2017; khẩn trương có biện pháp dứt điểm việc kinh doanh trái phép tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi; báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) trước ngày 20/03/2018.

Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty CP Môi trường đô thị trong quá trình thực hiện; phối hợp với Ban Quản lý Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuậtđô thị, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội hoàn tất công tác bàn giao để quản lý, duy trì toàn diện công viên, vườn hoa theo quy định.”.

Nhưng đã gần 2 tháng trôi qua sau buổi làm việc của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Đông (ngày 09/03/2018 - PV) theo ghi nhận ngày 04/06/2018 điểm kinh doanh tại vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông vẫn tồn tại và hoạt động bình thường.

Hiện tại điểm kinh doanh tại vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra

Ngay sau khi ghi nhận thực tế tồn tại trên PV đã liên hệ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là ông Ngô Đức Mai – Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng). Tuy nhiên, ông Mai cho hay ông mới đi làm trở lại và chưa nắm rõ sự việc.

Trong khi theo văn bản chỉ đạo của quận, Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông sẽ có báo cáo kết quả thực hiện UBND dân quận trước ngày 20/03/2018 qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Văn bản chỉ đạo của quận cũng đã nói rõ thời gian cụ thể, “Báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) trước ngày 20/03/2018”.

Nhưng, liên hệ với phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dự, phía đại diện đơn vị này trả lời vòng vo, loanh quanh còn kết quả thực hiện ra sao “vẫn còn đang liên hệ”.

Việc giải quyết dứt điểm quán cà phê Trung Nguyên tại vườn hoa Nguyễn Trãi trách nhiệm thuộc về Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông. Để có thể nắm rõ hơn về việc thực hiện, PV đã nhiều lần gọi điện thoại liên hệ với ông Nguyễn Trung Thành  (Giám đốc - Công ty CP môi trường đô thị Hà Đông) nhưng ông Thanh không bắt máy.

Nói xa hơn về chỉ đạo của quận Hà Đông liên quan đến vụ việc này, trước đó “Ngày 09/10/2017 UBND quận Hà Đông đã có văn bản số 2305/UBND-VP, yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị xử lý dứt điểm việc kinh doanh trái phép tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi”.

Như vậy đã có, ít nhất 2 văn bản chỉ đạo về việc giải quyết dứt điểm việc kinh doanh trái phép tại vườn hoa Nguyễn Trãi, 1 văn bản chỉ đạo của quận và 1 chỉ đạo từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thế nhưng, các văn bản này dường như “vô hiệu lực” bởi lẽ thời gian trong văn bản chỉ đạo của quận báo cáo kết quả trước ngày 20/03/2018.

-Quán cà phê Trung Nguyên tại vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức cơ quan chức năng?

Trước thực tế vấn đề trên, nhiều câu hỏi được đặt ra: Vì sao đã có sự chỉ đạo của chính quyền, gần 1 năm qua phía đơn vị thực hiện chỉ đạo (Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông) vẫn không thực hiện hay “làm ngơ”. Đơn vị được giao đôn đốc việc thực hiện (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng) có “bất lực” hay không đúng chức năng?

Với việc kinh doanh trái phép trên đất công cộng cũng có thể gây khó khăn cho công tác quản lý, duy trì đồng bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự tại khu vực. Hơn nữa hàng 100 m2 vuông đất của vườn hoa bỗng dưng “biến” thành điểm kinh doanh cũng chiếm mất một phần diện tích khu vui chơi công cộng vốn đã nhỏ hẹp này.

Trước vấn đề này, đề nghị cơ quan chức năng của UBND Tp Hà Nội sớm vào cuộc làm rõ sai phạm, giải quyết dứt điểm, giải tỏa điểm kinh doanh cà phê Trung Nguyên tại vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông, trả lại mặt bằng trả lại hiện trạng để hoạt động đúng công năng của nó. 

Bạn đang đọc bài viết Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông: Sai phạm đã rõ nhưng...'bất lực'?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.