Thứ sáu, 29/03/2024 17:41 (GMT+7)

Vụ cược 10 triệu dẹp 'bảo kê' gầm cầu: 'Đây là vi phạm nhức nhối'

Nhóm PV -  Thứ năm, 11/04/2019 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 cho rằng, vi phạm hành lang ATGT và công trình giao thông đường bộ tại xã Yên Thường là tương đối nhức nhối.

"Đây là vi phạm tương đối nhức nhối"

Mới đây, Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải bài viết “Gia Lâm, Hà Nội: Cá cược mất 10 triệu nếu dẹp được 'bảo kê' dưới gầm cầu” phản ánh về tình trạng lấn chiếm gầm cầu vượt làm nơi trông giữ xe ô tô, điểm rửa xe thay dầu, nơi thu mua tập kết phế liệu dễ cháy nổ… (thuộc địa bàn xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Không những vậy, hành vi này còn xâm hại nghiêm trọng đến hành lang an toàn giao thông đường bộ, nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông rất quan trọng là tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (QL3 mới). Các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc để xử lý các vi phạm này.

Chiều 10/4, trao đổi với PV, ông Trần Việt Hải, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao huyện Gia Lâm cho biết, trong sáng nay, ông cũng trực tiếp đi cùng với đại diện Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 (Cục Quản lý Đường bộ 1 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đến làm việc với UBND xã Yên Thường  để khảo sát, đánh giá và lên phương án giải tỏa khu vực gầm cầu vượt đường sắt QL1, thuộc địa phận xã Yên Thường (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) bị lấn chiếm.

“Đây là khu vực trách nhiệm quản lý của Chi cục Quản lý Đường bộ I.5. Phía cơ quan chức năng của huyện Gia Lâm và TP Hà Nội chỉ là đơn vị phối hợp. Về việc lấn chiếm này, các đơn vị liên ngành đã họp bàn và trong thời gian ngắn tới sẽ có phương án xử lý, giải tỏa các vi phạm đó. Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 sẽ là đơn vị chủ trì, khi nào họ cần lực lượng công an, thanh tra giao thông huyện, chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ phối hợp để thực hiện”, ông Hải cho hay.

Văn bản đoàn liên ngành làm việc và hướng xử lý vi phạm sau khi bài báo "Gia Lâm, Hà Nội: Cá cược mất 10 triệu nếu dẹp được 'bảo kê' dưới gầm cầu" đăng tải.

Còn trao đổi với PV, ông Đặng Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 (Cục Quản lý Đường bộ 1) cho biết, sau khi tiếp quản tuyến đường này từ tháng 10/2018, Chi cục cũng đã cử cán bộ đã làm việc với địa phương và có văn bản báo cáo về việc lấn chiếm gầm cầu vượt này lên Cục Quản lý lý Đường bộ 1.

“Đây là vấn đề vi phạm hành lang ATGT đường bộ và công trình giao thông đường bộ tương đối nhức nhối. Chúng tôi đã có buổi làm việc với Thanh tra Giao thông Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm, Công an xã Yên Thường, UBND xã Yên Thường và các bên đã ký biên bản thống nhất để xử lý các tồn tại ở gầm cầu vượt này.

Trong sáng nay (10/4), chúng tôi đã mời các hộ dân vi phạm này đến làm việc và tất cả các hộ đã chấp hành. Các hộ vi phạm đã cam kết trong 7 ngày nữa sẽ tự dọn dẹp hết. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo việc này lên lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ 1”, ông Quang thông tin.

Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 cho biết, các vi phạm này sẽ được xử lý trong 1 tuần tới.

Tồn tại từ năm 2014

Theo thông tin thêm từ Cục Quản lý Đường bộ 1 (Tổng cục Đương bộ Việt Nam - Bộ GTVT), sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, đoàn liên ngành cũng đã làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc và đã có văn bản về việc này do Thanh tra Giao thông huyện Gia Lâm lập.

Văn bản nêu: Thực hiện Văn bản số 2976 của UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngày 16/11/2018 về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm tại gầm cầu vượt đường sắt QL1 cũ - tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phiếu giao nhiệm vụ 447 của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Nội về các điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại biên bản làm việc với đại diện UBND xã Yên Thường đã cung cấp biên bản bàn giao mặt bằng khu gầm cầu vượt đường sắt gói thầu PK1A - QL3 mới (đường QL1A cũ) ngày 30/10/2013. Tại biên bản hiện trạng mặt bằng thực tế đã bàn giao thông thoáng, không có lều tạm, quán nước và hiện tượng chiếm dụng đất công cho đơn vị quản lý Ban Điều hành Dự án PK1A-QL3. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, tại vị trí đã bàn giao trên vẫn xảy ra các vi phạm lấn chiếm gầm cầu, hành lang bảo vệ cầu, để tập kết vật liệu, thiết bị, phương tiện.

Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị đơn vị quản lý là Công ty CP Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 và Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 (Cục Quản lý Đường bộ 1) tiến hành khảo sát, nắm tình hình cơ bản đối với các vị phạm tại khu vực trên để chủ trì xây dựng kế hoặch tổ chức giải tỏa các vi phạm tại vị trí Km3+597 mới, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

“Sau khi giải tỏa cần có các biện pháp, ngăn chặn, chống tái chiếm. Các lực lượng chức năng của địa phương sẽ cử lực lượng phối hợp thực hiện theo nội dung kế hoạch”, văn bản nêu rõ.

Văn bản cũng yêu cầu đơn vị quản lý khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện giải tỏa. Phía Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 cũng tiếp thu các ý kiến trên và sẽ chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng công trình giao thông 238 phối hợp với các cấp thẩm quyền để giải quyết vụ việc trên.             

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin. 

Bạn đang đọc bài viết Vụ cược 10 triệu dẹp 'bảo kê' gầm cầu: 'Đây là vi phạm nhức nhối'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ