Thứ năm, 25/04/2024 21:41 (GMT+7)

Trường lái xe xây dựng trái phép ở Đồng Nai xin tự tháo dỡ

MTĐT -  Thứ sáu, 08/11/2019 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 8/11, Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn xây dựng trái phép tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt đầu tự nguyện tháo dỡ công trình.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 30/11, Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn cam kết sẽ di dời toàn bộ xe và tháo gỡ các công trình xây dựng trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu.

Đây được xem là động thái mang tính thiện chí từ phía chủ Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn sau khi chính quyền địa phương xác định công trình này xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm.

Công trình dạy nghề lái xe ở xã Tam Phước gần như đã hoàn thành trên diện tích hơn 10.000m2. Ảnh PLO

Mới đây, ngày 31/10, TP Biên Hòa có văn bản chỉ đạo và giao cho UBND phường Tam Phước xây dựng kế hoạch cưỡng chế, buộc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Trước đó, ngày 4/4, UBND TP Biên Hòa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính công trình xây dựng không phép với số tiền 7 triệu đồng. Nội dung xử phạt là về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (diện tích hơn 10.000 m2). Bên cạnh đó còn buộc trung tâm này khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Trường lái xe xây dựng trái phép ở Đồng Nai xin tự tháo dỡ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.