Thứ bảy, 20/04/2024 10:16 (GMT+7)

Thanh tra vào cuộc vụ lãnh đạo xã Xuy Xá bị tố ‘phù phép’ đất công

V.Chương -  Thứ bảy, 29/06/2019 07:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Mỹ Đức vừa thành lập đoàn thanh tra để làm rõ đơn tố cáo của người dân về việc cán bộ xã Xuy Xá có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất…

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Phạm Văn Thú – Phó chánh thanh tra huyện làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Thọ - Thanh tra viên Thanh tra huyện, bà Phùng Minh Thu – Thanh tra viên Thanh tra huyện, bà Nguyễn Thị Chung – Chuyên viên Phòng TN&MT huyện làm Thành viên. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Đức – Công chức biệt phái làm việc tại Thanh tra huyện.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo của một số công dân xã Xuy Xá về việc cán bộ xã Xuy Xá sử dụng bằng cấp 3 giả và có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất… Thời gian tiến hành thanh tra là 30 ngày làm việc.

UBND xã Xuy Xá.

Trước đó, như báo chí đã phản ánh, trong đơn tố cáo gửi tới UBND huyện, Thanh tra huyện Mỹ Đức, ông Phạm Văn Tiệp (SN 1959, thôn Nghĩa, Xuy Xá) và các ông Nguyễn Văn Tiến, ông Vũ Văn Điều, bà Trần Thị Tuyến… đã đồng loạt tố cáo các sai phạm của một số lãnh đạo UBND xã Xuy Xá trong dồn diền đổi thửa, quản lý đất đai.

Người bị tố cáo là ông Nguyễn Văn Chính – Bí thư Đảng ủy xã Xuy Xá trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuy Xá đã buông lỏng quản lý, "tiếp tay" cho hoạt động san lấp, mua bán đấy trái thẩm quyền.

Ngoài ra, đơn của các công dân xã Xuy Xá còn chỉ ra sai phạm của ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã. Theo đó, ông Minh bị tố cáo thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, “tiếp tay” cho hoạt động lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp.

Không chỉ hai lãnh đạo cốt cán của xã Xuy Xá bị tố cáo sai phạm, trong đơn tố cáo cũng chỉ ra nhiều sai phạm của ông Vũ Ngọc Châu - (Cán bộ Địa chính xã Xuy Xá). Theo đó, ông Châu bị tố nhận hối lộ, tạo điều kiện cho chuyển đổi đất trái phép…

Một trong những nội dung “nóng” cũng gây bức xúc với người dân xã Xuy Xá thời gian qua liên quan đến đơn thư của ông Nguyễn Đức Phú (SN 1973, trú thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức) phản ánh về việc ông bị UBND xã Xuy Xá đơn phương hủy hợp đồng giao thầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, tài sản của gia đình ông. Được biết khu đất này gia đình ông Phú đang thờ phụng mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chí (bác ruột ông Phú) hơn 40 năm qua. Sau khi được ký hợp đồng, ông Phú bỏ rất nhiều tiền của, công sức để cải tạo để thuận tiện hơn cho việc thờ phụng. Tuy nhiên, mặc dù đã ký hợp đồng nhưng bất ngờ UBND xã Xuy Xá lại hủy hợp đồng và thu hồi khu đất trên. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Thanh tra vào cuộc vụ lãnh đạo xã Xuy Xá bị tố ‘phù phép’ đất công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ