Thứ bảy, 27/04/2024 07:44 (GMT+7)

Tết Canh Tý xuất hiện nhiều điểm giữ xe trái phép, giá cao cắt cổ

MTĐT -  Thứ tư, 29/01/2020 20:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều điểm trông giữ xe tại các điểm vui chơi, chùa, đền... đã thu cao gấp đôi, thậm chí gấp 4 lần so với quy định.

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15-12-2017 của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1-1-2018, giá dịch vụ trông giữ xe máy là 5.000-8.000 đồng/lượt và ô tô là 10.000-30.000 đồng/lượt nhưng trên thực tế, giá trông giữ xe cao hơn rất nhiều.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hà Nội mới tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý, từ 7h, đường vào phủ đã chật như nêm, nườm nượp ô tô, xe máy gửi vào các bãi trông xe tự phát với giá cũng rất... tự phát, đơn cử như giá trông giữ xe máy 15.000-20.000 đồng/lượt.

Trong khi đó, bãi trông giữ xe ở cổng chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) cũng tự ý thu 20.000 đồng/lượt xe máy, khi khách mặc cả thì giảm xuống 15.000 đồng/lượt xe...

Xuất hiện nhiều bãi giữ xe tự phát trong dịp Tết Nguyên đán. 

Ngay từ sáng mùng 2 Tết đã có hàng nghìn lượt người đổ về du xuân ở di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa). Mặc dù, Ban Quản lý di tích bố trí điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân, tuy nhiên trên đường Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát… vẫn xuất hiện các điểm trông giữ xe trái quy định.

Giá trông giữ xe ở đây lên đến 100.000 đồng/lượt ô tô và vé được cắt tạm từ giấy. Trong khi đó, các điểm trông giữ không phép trên phố Quảng Khánh, Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ) và Đinh Liệt, Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm)…, với mức 20.000-30.000 đồng/lượt xe máy và 70.000-150.000 đồng/lượt ô tô.

Tại khu vực chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) do không có điểm trông giữ xe được cấp phép nên dọc phố Tây Sơn mọc lên hàng chục điểm tự phát với giá: 15.000-20.000 đồng/lượt xe.

Khu di tích đình, chùa Bia Bà La Khê (quận Hà Đông), từ đêm 30 Tết đến ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, mặc dù có điểm trông giữ phương tiện có phép do Hợp tác xã Dịch vụ thương mại La Khê quản lý, nhưng nhiều điểm nhỏ lẻ tự phát vẫn "mọc" lên, với giá cao hơn so với quy định (10.000-15.000 đồng/lượt xe máy).

Giá thường cao hơn so với quy định. 

Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) Hoàng Mạnh Dũng cho biết, tại khu vực chùa Phúc Khánh, mặc dù chính quyền địa phương đã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý, nhưng các hộ dân có nhà mặt phố Tây Sơn hoặc trong ngõ vẫn cố tình tổ chức trông giữ xe trái phép.

Theo báo Dân trí, tại TP. HCM, ngày thường, giá giữ xe máy khoảng 10.000 đồng - 15.000 đồng/ngày, ô tô khoảng 40.000 đồng - 50.000 đồng/ngày nhưng dịp Tết thường tăng gấp 3, 4 lần.

Mặt khác, các bãi xe tự phát này còn xảy ra tình trạng thay thế phụ tùng các xe xịn để đem bán kiếm tiền. Nhiều người còn chọc thủng bánh xe của khách để sau Tết khách vá xe thu tiền bất chính.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Tết Canh Tý xuất hiện nhiều điểm giữ xe trái phép, giá cao cắt cổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới