Thứ bảy, 27/04/2024 09:03 (GMT+7)

Quận Đống Đa: Cần làm rõ người rõ việc trong công tác QLTTXD

Tiêu Diệp -  Thứ ba, 29/10/2019 17:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 29/10, quận Đống Đa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 09 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm tại cuộc họp giao ban TP.

 Trong 9 tháng đầu năm, Quận Đống Đa có tổng thu NSNN trên địa bàn quận thực hiện hết ngày 30/9/2019 là 9.918 tỷ đạt 92,96% kế hoạch. Đây được xem là một trong những nỗ lực đáng tự hào quận đạt được.

Cũng tại cuộc họp báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cũng thông tin về trụ sở mới của quận: “Tổng kinh phí xây dựng trụ sở quận Đống Đa mới khoảng 334 tỷ đồng. Thực tế hiện nay, quận Đống Đa có 14 đơn vị nằm ở những vị trí khác nhau. Trụ sở mới quận Đống Đa sẽ phục vụ người dân tốt hơn”, ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch quận nói.

Ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa báo cáo tại thành uỷ Hà Nội.

Lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Đống Đa cũng thông tin, hết tháng 12/2019 sẽ hoàn thành việc xây dựng trụ sở quận Đống Đa. Cả hệ thống chính trị sẽ về trụ sở mới.

Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa cho biết thêm, sau khi về trụ sở mới, sẽ ưu tiên trụ sở cũ xây trường học.

Tuy nhiên, nhìn lại công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn còn một vài tồn tại nhất định. Trên báo cáo tại thành uỷ quận Đống Đa chưa đề cập đến kết quả thực hiện thanh kiểm tra giám sát cụ thể trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Báo cáo chỉ thể hiện chung chung sự cố gắng mà chưa đề cập đến mặt hạn chế và kết quả thực hiện.

Khi được hỏi về Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí cầu đường, số 460 Trần Quý Cáp (phường Văn Chương) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, liên tiếp sử dụng đất sai mục đích và vi phạm về lĩnh vực môi trường.

Phó chủ tịch quận cho hay: “Quận đang thành lập tổ công tác liên ngành điều tra có tất cả 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 22 cơ sở in ấn. Thời gian tới quận sẽ phối kết hợp với Bộ ban ngành quyết tâm đình chỉ cơ sở này. Nếu 22 cơ sở in ấn này cháy nổ sẽ để lại hậu quả và thiệt hại khôn lường, thậm chí tương đương với vụ cháy Rạng Đông”.

Cũng tại buổi họp giao ban Thành ủy cùng ngày, nhiều câu hỏi PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đặt ra về các vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường và các dấu hỏi “phạt cho tồn tại”, “làm xiếc” trước các sai phạm TTXD như thế nào, ông Trịnh Hữu Tuấn hứa sẽ thông tin lại trong tuần.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin làm rõ và cụ thể hơn về trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và điều hành của quận Đống Đa. 

Bạn đang đọc bài viết Quận Đống Đa: Cần làm rõ người rõ việc trong công tác QLTTXD. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới