Thứ tư, 24/04/2024 18:51 (GMT+7)

Phạt để làm gương

MTĐT -  Thứ tư, 12/07/2017 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần đầu tiên, Hà Nội xử phạt hành chính hộ kinh doanh không thực hiện vệ sinh môi trường phòng dịch sốt xuất huyết.

Cụ thể, hộ kinh doanh mua bán phụ tùng ô tô cũ (194 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) có nhiều ổ bọ gậy trong các lốp xe chứa nước nhưng không phun thuốc, vệ sinh môi trường. UBND phường Mai Dịch đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với hộ kinh doanh này. Đối với các hộ dân đã bị xử phạt, UNBD phường sẽ tái kiểm tra, nếu không chấp hành nghiêm sẽ tiếp tục bị xử phạt.
Trước thông tin này, nhiều người bỡ ngỡ, giật mình bởi cho rằng, đó là việc cá nhân của mỗi gia đình, sao lại đi xử phạt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình việc chính quyền địa phương làm nghiêm, phạt để làm gương, khi đó mới hi vọng hạn chế được tình hình dịch bệnh đang rất nóng hiện nay. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận gần 4.000 ca sốt xuất huyết, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 1 bệnh nhân tử vong. Trên cả nước, chỉ trong tuần qua, đã có thêm hơn 3.000 ca mắc mới sốt xuất huyết, 1 ca tử vong tại An Giang. Như vậy, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, 14 trường hợp tử vong.
Trước tình hình dịch bệnh gia tăng bất thường, lãnh đạo ngành y tế chỉ ra nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Trong đó có nguyên nhân, nhiều người dân còn chủ quan, lơ là phòng dịch, coi đó không phải việc của mình mà của ngành y tế. Nhiều người tỏ ra bất hợp tác với cán bộ y tế khi họ đến tuyên truyền và phun thuốc diệt muỗi. Thậm chí, có người còn mắng chửi và có những hành động phản ứng quyết liệt đối với nhân viên y tế. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch, có tới 15% số gia đình đi vắng cả ngày và 5% số hộ không hợp tác với nhân viên y tế dự phòng. Đã nhiều lần, lãnh đạo ngành đề xuất chính quyền xử phạt những hộ chống đối việc phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch sốt xuất huyết nói riêng nhưng chưa làm được. Việc UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) đưa ra quyết định phạt hộ dân không tuân thủ quy định phòng dịch chắc chắn sẽ khiến nhiều địa bàn khác “nhìn vào” để làm tốt hơn công tác này. Còn đối với người dân, từ nay cũng không thể coi việc phòng dịch là việc riêng của gia đình, muỗi trong nhà mình, mình thích thì diệt, không thì thôi. Trước đó, tại TP Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt hàng trăm điểm để phát sinh nguy cơ về bệnh sốt xuất huyết
Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ngành y tế cũng hy vọng, việc các địa phương quyết liệt trong phòng dịch, đặc biệt xử phạt đối với các cá nhân, tập thể không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh sẽ hạn chế được nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát ra cộng đồng. 
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Phạt để làm gương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.