Thứ sáu, 29/03/2024 22:17 (GMT+7)

Lập lại trật tự và duy trì kết quả

MTĐT -  Thứ sáu, 17/03/2017 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh cho biết, với cách làm “cuốn chiếu” và từng tuyến phố đều có lực lượng phụ trách..., Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đang được triển khai hiệu quả nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn quận và kết quả này tiếp tục được duy trì thời gian tới.

- Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, để biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định. Hàng quán bán rong vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị chưa được giải quyết triệt để. Những vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện chưa được giải quyết dứt điểm, chủ yếu là trông giữ phương tiện không phép; không có bảng niêm yết giá vé; không thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ, nhất là ở khu vực đường 32, đường 70, đường Phạm Văn Đồng, đường Hoàng Quốc Việt. Tình trạng xe quá khổ, quá tải để rơi vãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra trên tuyến đường 70, đường đê sông Hồng...

- Vậy, mục tiêu quận đặt ra trong thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ là gì, thưa ông?

- Mục tiêu được đặt ra là lập lại trật tự đô thị, và quan trọng hơn là duy trì kết quả.

Ngay từ ngày đầu thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ, Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách trật tự đô thị và Trưởng công an quận trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành của quận thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch, Trưởng công an 13 phường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng: Công an, tự quản, dân phố, dân phòng, trật tự xây dựng, cán bộ địa chính, cán bộ văn hóa phường thực hiện nhiệm vụ theo tuyến đường đã đăng ký. Các lực lượng tập trung xử lý theo hình thức “cuốn chiếu” toàn bộ các tuyến đường, phố thuộc 13 phường, nhất là 25 tuyến phố chính. Từ ngày 10-3 đến nay, lực lượng chức năng của quận đã nhắc nhở 1.672 hộ vi phạm, lập biên bản xử lý 25 hộ, phạt tiền 8 triệu đồng, tháo dỡ vi phạm 683 hộ, tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy và nhiều biển hiệu, biển quảng cáo…

- Để đạt kết quả bền vững, quận Bắc Từ Liêm sẽ thực hiện các bước tiếp theo như thế nào, thưa ông?

- Trước hết, Ban Chỉ đạo quận và lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Sau khi đã lập lại trật tự đô thị, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành của quận, phường sẽ kiểm tra việc duy trì kết quả thực hiện ở phường và các địa bàn tổ dân phố; biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình nếu không thực hiện tốt.

- Xin cảm ơn ông!
Phần lòng đường phố Hồ Tùng Mậu (đoạn đầu ngõ 196), phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy bị thu hẹp đáng kể để phục vụ thi công công trình đường sắt trên cao Ga Hà Nội - Nhổn, nhưng nhiều người buôn bán hoa quả rong vẫn cố tình tràn hết ra lòng đường để bán hàng (ảnh chụp hồi 15h30 ngày 16-3-2017).
Tuấn Bùi

Theo HNM

Bạn đang đọc bài viết Lập lại trật tự và duy trì kết quả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới