Thứ sáu, 26/04/2024 06:36 (GMT+7)

Lắp camera phạt nguội vỉa hè: Người dân nói không khả thi?

Nhóm PV -  Thứ ba, 19/12/2017 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Đừng chỉ nghĩ đến việc làm, xong không nghĩ đến quyền lợi của mọi người, phải nghĩ đến việc làm lâu dài, đồng thời phải tuyên truyền mang tính chất bắt buộc”, ông Phạm Phúc Trân chia sẻ

 Video:

Trong buổi hội nghị giao ban trực tuyến quý 4/2017 của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn ngày 13/12, ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khoảng thời gian triển khai, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã nảy sinh nhiều tồn tại.

Ông Viện cho rằng, việc xử lý trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường thời gian qua như “ném đá ao bèo”, qua đó đề xuất thành phố cần lắp đặt thêm nhiều camera ghi hình cho cảnh sát trật tự quận, phường để có thể “phạt nguội”, xử lý triệt để các vi phạm.

PV đã có buổi trao đổi với người dân Hà Nội và lắng nghe quan điểm riêng của họ đối với đề xuất “phạt nguội” vi phạm lòng đường, vỉa hè của Sở GTVT Hà Nội.

Theo quan điểm của ông Trịnh Văn Phiếm (Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), “Ông không thấy khả thi cho lắm, đông quá như vậy thì làm sao phạt nguội được. Phạt nguội chỉ đối với những người tự giác, mà đã là người tự giác thì lại không phải phạt nguội”

“Theo bác, nếu mà làm được thì rất là tốt, không có gì mong muốn hơn nếu vỉa hè sạch đẹp, đi lại dễ dàng. Nhưng chỉ sợ lại giống như vừa rồi, việc xử lý lấn chiếm vỉa hè xong đâu lại vào đấy. Đừng chỉ nghĩ đến việc làm, xong không nghĩ đến quyền lợi của mọi người, phải nghĩ đến việc làm lâu dài, đồng thời phải tuyên truyền mang tính chất bắt buộc”, ông Phạm Phúc Trân (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Ông Phạm Phúc Trân (người dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Bạn Hán Duy Nhất (sinh viên Đại Học Nông Nghiệp) cho rằng đề xuất này có cái tốt, nhưng cũng có những hạn chế “Theo quan điểm của mình đối với đề xuất này, có cả mặt tốt, có cả mặt xấu. Mặt tốt là xử lý được lấn chiếm vỉa hè, còn mặt xấu là nếu phạt nguội thì khó mà biết được ai để xử lý. Mà nếu như có làm tốt được thì mình cũng đồng tình với đề xuất này”

Chị Nguyễn Việt Hồng cũng chia sẻ đề xuất này có thể khả thi, nhưng cần có kế lộ trình thực hiện “Theo tôi nghĩ, để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè cần có một lộ trình, không thể nào áp dụng cho tất cả các tuyến phố mà phải tiến hành thí điểm ở một tuyến phố rồi mới có thể nhân rộng ra được. Cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai dần dần thì mới được.”

Vẫn còn nhiều tranh cãi đối với đề xuất lắp camera phạt nguội người vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Nhưng đa số người dân đều cho rằng đề xuất này không được khả thi, vì còn có nhiều bất cập.

Bạn đang đọc bài viết Lắp camera phạt nguội vỉa hè: Người dân nói không khả thi?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.