Thứ năm, 28/03/2024 19:08 (GMT+7)

Hải Dương: Dự án hàng trăm tỷ sập giàn giáo, 5 người bị thương

Huy Tưởng -  Thứ năm, 24/10/2019 07:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sập giàn giáo tại Dự án Trung tâm Văn hóa xứ Đông 648 tỷ đồng khiến 5 công nhân bị thương xảy ra tối ngày 22/10. Trách nhiệm thuộc về ai?

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/10, tại công trình Trung tâm Văn hóa Xứ Đông Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân bị thương. Trong đó 4 công nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, 1 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị đang tiến hành xác minh sự cố sập giàn giáo

Danh tính của các nạn nhân gồm: Trần Văn Dũng (45 tuổi, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa),gãy đầu trên 2 xương cẳng chân T. Bệnh nhân Dũng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, hiện đang được điều trị.

Lê Xuân Tiến (25 tuôi, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), vết thương phần mềm nhiều vị trí, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngô Kim Bình (33 tuổi, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chấn thương ngực kín, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), chấn thương phần mềm cánh tay hai bên, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trần Thị Định (42 tuổi, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), vết thương đầu – TD CTSN, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bà Trần Thị Định vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, bác sỹ Nguyễn Văn Thắng – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: Khoảng 22h, ngày 22/10, Bệnh viện có tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương do sập giàn giáo.

“Trong số 5 nạn nhân đó có một nạn nhân nặng nhất là Ngô Kim Bình bị chấn thương dập phổi, suy hô hấp, Bệnh viện đã dùng biện pháp sơ cứu ban đầu. sau đó gia đình nạn nhân đã xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Tiếp đó, ngay trong đêm 3 nạn nhân còn lại cũng xin chuyển lên Bệnh Viện Việt Đức, hiện chỉ còn nạn nhân là Trần Thị Định vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại II tại Bệnh viện”, bác sỹ Thắng thông tin thêm.

Ngay sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 5 người bị thương, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương vừa chỉ đạo đơn vị thi công tạm dừng thi công để khắc phục sự cố. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động trên cũng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Được biết, Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty CP Bạch Đằng 5, Công ty Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Xây dựng Bạch Đằng 201.

Trước sự việc sập giàn giáo tại Trung tâm văn hóa xứ Đông khiến 5 người bị thương trong tối ngày 22/10 vừa qua, người dân tỉnh Hải Dương đang đặt câu hỏi: Trách nhiệm sự cố trên thuộc về ai? Việc Chủ đầu tư lựa chọn 3 nhà thầu trên có đảm bảo về hạng mục công trình này hay không?

Để đảm bảo tính nghiêm minh, công tâm việc lựa chọn đơn vị thi công của Chủ đầu tư, đề nghị UBND tinh Hải Dương nhanh chóng vào cuộc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục cập nhật.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Dự án hàng trăm tỷ sập giàn giáo, 5 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.