Thứ sáu, 26/04/2024 10:22 (GMT+7)

Tạm dừng việc dùng đá tự nhiên lát vỉa hè để thẩm định giá

MTĐT -  Thứ tư, 29/11/2017 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết, UBND quận Đống Đa vừa ra quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên lát vỉa hè để thẩm định lại chất lượng, giá cả.

 Trao đổi với Tiền Phong vào ngày 29/11, ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Hiện UBND quận đã quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè

Theo ông Tuấn, trên địa bàn quận Đống Đa có 72 tuyến phố, trong đó có 1 tuyến đang triển khai lát đá tự nhiên với chiều dài khoảng 200m.

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng đá tự nhiên mới lát trên nhiều vỉa hè tuyến phố Hà Nội, nhưng nhanh chóng xuống cấp, UBND quận Đống Đa quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè để "đánh giá lại hiệu quả, chất lượng từ loại vật liệu này" như lời ông Tuấn.

Đá tự nhiên lát vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.

Việc đình chỉ thi công lát đá tự nhiên trên vỉa hè là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Theo đó, ngày hôm qua (28/11), Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017, theo báo lao động đưa tin.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Chung yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm chất lượng theo phản ánh của báo chí.

Trước đó, như VOV giao thông đã đưa tin, đá lát trên vỉa hè ở địa bàn các quận như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông... được cho là có tuổi thọ 50 – 70 năm. Tuy nhiên trên một số tuyến phố dù mới đưa vào sử dụng đã có tình trạng đá bị vỡ nát, hư hỏng.

Trong khi đó, một số tuyến đường vỉa hè vẫn còn sử dụng tốt nhưng cũng bị cày xới lên, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang trên hè thậm chí tràn cả xuống lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Tạm dừng việc dùng đá tự nhiên lát vỉa hè để thẩm định giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.