Thứ tư, 24/04/2024 13:51 (GMT+7)

Hà Nội: 29 công trình không đảm bảo PCCC tại quận Thanh Xuân

MTĐT -  Thứ ba, 27/03/2018 22:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại tá Lê Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội thông tin tại buổi làm việc giữa Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội và quận Thanh Xuân.

Hôm nay (27/3), Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong vận hành, quản lý chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tại buổi làm việc, đại tá Lê Mạnh Tuấn cho biết, có 29 công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy; 4 công trình cao tầng đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được thẩm duyệt PCCC tại quận Thanh Xuân.

Đại diện lãnh đạo cảnh sát PCCC Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lao động.

Với thông tin 79 công trình vi phạm PCCC trên địa bàn thành phố, ông Tuấn cho biết, đến nay, đã giải quyết được 41 tòa nhà, được cấp giấy chứng nhận, nghiệm thu. Một số tòa nhà vẫn đang tiếp tục khắc phục, riêng 26 tòa nhà rơi vào dạng “bất khả kháng”, vì liên quan đến kiến trúc, kết cấu, theo quy chuẩn mới thì không thể đáp ứng được.

“Chúng tôi đã tham mưu cho UBND thành phố, Bộ Công an có văn bản gửi Bộ Xây dựng để có giải pháp xử lý chỉnh sửa ra sao chứ nếu đúng theo luật là không thể hoạt động được”, ông Tuấn cho biết.

Chung cư CT5A (quận Hà Đông) vừa xảy ra cháy tại tầng 21 hôm 25/3.

Đại diện của Sở Cảnh sát PCCC cũng cho biết, ngoài việc chủ đầu tư của nhiều tòa nhà không chấp hành quy định khi thi công; một số tòa nhà chung cư sử dụng tầng hầm có nhiều vấn đề, đặc biệt cửa ngăn khói bị tháo hệ thống trợ lực... thì hoạt động nâng cao ý thức PCCC của người dân cũng cần được chú trọng.

Bởi theo ông Tuấn, tại các buổi tập huấn thì đa phần người tham dự là người giúp việc, người già.

Theo ĐSPL (TH)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 29 công trình không đảm bảo PCCC tại quận Thanh Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.