Thứ sáu, 26/04/2024 03:23 (GMT+7)

Đơn vị thi công tiếp thu ý kiến phản ánh, khắc phục thiếu sót

Duy Chí -  Thứ ba, 24/03/2020 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình xây dựng đường Cách mạng Tháng Tám – Thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương - Đơn vị thi công tiếp thu ý kiến báo chí phản ánh, bổ sung biển báo công trình.

Ngay 20-3. Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có bài “Văn hóa Thi công”, phản ánh đơn vị thi công công trình trên đường Cách mạng Tháng Tám, tuyến đường chính nội ô Thành phố Thủ Dầu Một, nhưng không có biển báo tên công trình. Đơn vị thi công không cử người điều tiết, hướng dẫn giao thông, còn treo bảng “Cấm xe đi vào khu vực công trình” gây phản cảm với người đi đường...

Ông Dương Thái Khanh, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Thủ Dầu Một cho biết: Đây là công trình cải tạo, sửa chữa vỉa hè, hố ga, cống thoát nước đường Cách mạng Tháng Tám.

Sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Phòng Quản lý Đô thị phối hợp các đơn vị liên quan như tư vấn giám sát, chính quyền địa phương, đến hiện trường kiểm tra thực tế.

Biển báo tên công trình đã được đơn vị thi công bổ sung, đồng thời đã khắc phục các thiếu sót mà báo chí đã phản ánh

Trước mắt, Phòng Quản lý Đô thị yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh ngay những thiếu sót. Bổ sung biển báo tên công trình để thông báo cho người đi đường; quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, đúng phương án đã cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Thay mặt chủ đầu tư, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thủ Dầu Một cảm ơn thông tin phản ánh kịp thời của báo chí.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phúc Cường, đơn vị trúng thầu thi công công trình giải thích: Do áp lực thời gian, công việc; thay mới cống hộp cũ, nên phải đào rộng, phải thi công nhanh để hoàn trả mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mua bán của các hộ ven đường. “Thay mặt lãnh đạo công ty, tôi xin nhận thiếu sót và đã khắc phục. Mong nhận được sự thông cảm, hợp tác của người dân, người đi đường, giúp đơn vị thi công sớm hoàn thành nhiệm vụ”!

Bạn đang đọc bài viết Đơn vị thi công tiếp thu ý kiến phản ánh, khắc phục thiếu sót. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.