Thứ năm, 25/04/2024 23:31 (GMT+7)

Điều tra vụ xâm nhập, vẽ bậy lên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tuấn Anh (TH) -  Thứ ba, 26/12/2017 19:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa thông tin về việc có đối tượng đột nhập vào công trường vẽ bậy lên đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ việc.

Tối 26/12, Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết, sáng ngày 26/12, Ban QLDA đường sắt nhận được thông tin từ tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc) về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh (phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) dùng sơn vẽ lên đoàn tàu.

Ngay sau đó, Ban QLDA đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng; tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, rà soát hiện trường, điều tra vụ việc.

"Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an TP. Hà Nội và công an các quận của Hà Nội nơi có dự án đi qua đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án", nội dung thông cáo của Ban QLDA nêu.

Ban quản lý dự án đường sắt nhận định, đây là hành động làm phá hoại tài sản quốc gia, cần phải xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Ban Quản lý dự án Đường sắt cũng đã yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc có báo cáo cụ thể về sự việc, vấn đề bảo vệ công trường đang thi công và thời gian xảy ra sự việc. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đường sắt, đến thời điểm này, dự án đã vận chuyển về đến công trường 9 đoàn tàu, còn lại 4 đoàn tàu đang được vận chuyển về theo kế hoạch.

Trước đó, sáng 26/12, nhiều công nhân đang thi công công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga Cát Linh bất ngờ phát hiện đoàn tàu cao tốc nằm trong nhà ga Cát Linh bị vẽ bậy chằng chịt lên phần thân và đầu đoàn tàu.

Được biết, đoàn tàu cao tốc đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đặt tại tầng 3 của nhà ga. Mặt phải của đoàn tàu có nhiều vết vẽ chằng chịt bằng sơn, phía mặt trước của đoàn tàu cũng ghi nhận có dấu hiệu bị vẽ bậy.

Một đại diện của nhà thầu có mặt tại công trường ga Cát Linh cho biết: “Việc đoàn tàu bị vẽ bậy xảy ra trong đêm hôm qua và tới sáng nay thì công nhân làm việc tại công trường phát hiện sự việc trên. Hiện chúng tôi mới phát hiện đoàn tàu bị vẽ bậy chứ chưa ghi nhận có hỏng hóc nào. Chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng và hiện nay công an đang điều tra làm rõ vụ việc."

Công an quận Đống Đa cho biết thêm, hiện tại đơn vị cũng đang điều tra, xác minh thêm về vụ việc nêu trên.

Trước đó, mạng xã chia sẻ hình ảnh phía đầu tàu và xung quanh thân tàu đường sắt Cát Linh- Hà Đông đều bị vẽ bẩn bởi hình vẽ bằng sơn loang lổ theo xu hướng nghệ thuật Graffiti gây mất mĩ quan. Đoàn tàu HN01104 bị vẽ bẩn khi đậu tại khu vực tầng 3 nhà ga Cát Linh.

Bạn đang đọc bài viết Điều tra vụ xâm nhập, vẽ bậy lên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.