Thứ sáu, 26/04/2024 07:06 (GMT+7)

Đi làm chưa được một tháng, rơi từ tầng 17 xuống đất tử vong

MTĐT -  Thứ hai, 29/10/2018 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc đang trát vữa công trình trên tầng 17 của tòa nhà nằm tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM), một công nhân đã rơi xuống tầng 13 tử vong tại chỗ.

Ngày 29/10, Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong tại công trình xây dựng gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng (quận 3).

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn lao động chết người.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 27/10, công nhân Nguyễn Văn Tuấn Em (SN 1998, quê Đồng Tháp) trong lúc đang trát vữa ở tầng 17 của công trình thì bất ngờ bị rơi xuống dưới giàn giáo phía ngoài ở tầng 13 nằm bất động. 

Ngay khi xảy ra sự việc, các công nhân khác chạy đến kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 3 có mặt ghi nhận sự việc, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Tuấn Em vừa vào làm việc tại công trình gần 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo Báo Tin Tức

Bạn đang đọc bài viết Đi làm chưa được một tháng, rơi từ tầng 17 xuống đất tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.