Thứ năm, 25/04/2024 22:21 (GMT+7)

Cột phát sóng Mobifone đổ sập lên nhà dân

Minh Đạo -  Thứ sáu, 08/06/2018 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 7/6 tại phường Mỹ Phước (Long Xuyên, An Giang) đã xảy ra giông lốc, khiến cột phát sóng của trạm thông tin di động bị đổ đè lên nhà dân.

Theo thông tin PV có được, chiều 7/6 tại phường Mỹ Phước (Long Xuyên, An Giang) đã xảy ra giông lốc, khiến cột phát sóng của trạm thông tin di động bị đổ đè lên nhà dân.

Ảnh: Dân trí.

Được biết, cột phát sóng có chiều cao khoảng 30m, của Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 thuê đặt trên nóc nhà ông Lý Sơn Phong (đường Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên).

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, bà Trần Thị Tuyết Lài, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước xác nhận có cột phát sóng bị đổ.

"Không có thiệt hại gì về người, đổ đè lên nóc khiến 3 nhà dân lân cận có thiệt hại về tài sản". Bà Lài cho biết thêm.

Ảnh: Dân trí.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời tham gia, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. 

Liên quan đến lo ngại về những sự cố tương tự có thể xảy ra đối với các cột sóng, PV đã liên hệ với đại diện Mobifone và sẽ gửi tới độc giả khi nhà mạng này có thông tin chính thức.

Bạn đang đọc bài viết Cột phát sóng Mobifone đổ sập lên nhà dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.