Thứ sáu, 19/04/2024 10:22 (GMT+7)

Công ty TNHH Minh Du đã cố tình xây dựng “đại công trình” sai phép?

Lâm Phong -  Thứ năm, 05/04/2018 07:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty Minh Du vẫn “ngang nhiên” thách thức pháp luật, không chịu tháo rỡ công trình vi phạm mà còn có dấu hiệu tiếp tục xây dựng.

Theo phản ánh của người dân xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), trên địa bàn của xã xuất hiện một công trình xây dựng “khủng” bên bờ sông Thái Bình khiến nhiều người ngỡ ngàng, tỏ ra bất bình.

Nhiều hàng, cột sắt, tường xây kiên cố vi phạm nghiêm trọng

Theo thông tin được biết, “đại công trình” này là của Công ty TNHH Minh Du, công ty này mới được lãnh đạo tỉnh Hải Dương phê duyệt chủ trương xây dựng nhà máy gạch Tuynel. Mặc dù chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty này đã ngang nhiên xây dựng “đại công trình” bên cạnh sông Thái Bình.

Trước đó, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch tuynel Minh Du mới đây được ông Vương Đức Sáng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 4/1/2018, có tổng vốn đầu tư 45.445.000.000 đồng, trên diện tích 25.000 m2 đất thuộc khu vực bãi ngoài đê tả sông Thái Bình, thuộc địa phận xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Toàn cảnh đại công trình "khủng" vi phạm xây dựng cần phải tháo rỡ

Thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

Dù mới chỉ được chấp nhận chủ trương, nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Du đã ngang nhiên tổ chức xây dựng công trình nhà xưởng “khủng” trên diện tích đất chưa được cấp phép xây dựng.

Theo ghi nhận của PV, nhiều hạng mục của công trình này đang đi vào quá trình hoàn thiện, rất nhiều cột sắt to được dựng lên. Bên cạnh đó, những bức tường kiên cố đang được gấp rút xây dựng trên diện tích lớn.

Nhiều người dân nơi đây tỏ ra khá bức xúc trước công trình “khủng” này và đã có phản ánh lên chính quyền xã Hiệp Cát.

Ngày 10/2/2018, UBND xã Hiệp Cát lập biên bản vi phạm về đất đai đối với ông Đào Minh Du về việc tự ý tổ chức xây dựng công trình tại khu vực bãi màu chân đê ngoài bãi sông khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Công trình xây dựng trái phép trên diện tích 3.360m2.

Mặc dù UBND huyện ra quyết định xử phạt, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng Công ty TNHH Minh Du vẫn "ngang nhiên" không chấp hành

Mặc dù đã bị xử phạt, dừng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn “bất chấp”, tiếp tục xây dựng. Ngày 28/2, chính quyền xã Hiệp tiếp tục xuống hiện trường xây dựng trái phép này tiến hành lập biên bản xử lý các hạng mục mọc lên mà chưa được phép như khung sắt, tường gạch.

Ngày 1/3/2018, UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) ra Quyết định số 888 – Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du có địa chỉ tại xã Hiệp Cát (Nam Sách, Hải Dương),  người đại diện theo pháp luật là ông Đào Minh Du.

Công ty Minh Du đã bị xử phạt 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) về việc xây dựng công trình không phép, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định về xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/3/2018, thời gian khác phục hậu quả là 30 ngày. Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này. Nếu quá thời hạn, Công ty Minh Du không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Công ty Minh Du vẫn “ngang nhiên” thách thức pháp luật, không chịu tháo rỡ công trình vi phạm mà còn có dấu hiệu tiếp tục xây dựng.

Trước tình hình đó, ngày 13/3, chính quyền xã Hiệp Cát lại tiếp tục xuống lập biên bản lần 3,  xử lý vi phạm công trình không phép này.

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực cho rằng, “đại công trình” này có sự “bao che” nên mới ngang nhiên tồn tại, không chấp hành quy định của pháp luật?.

Để tránh tình trạng bức xúc trong dư luận, đề nghị UBND huyện Nam Sách, UBND tỉnh Hải Dương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý công trình không phép này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Bạn đang đọc bài viết Công ty TNHH Minh Du đã cố tình xây dựng “đại công trình” sai phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?