Thứ tư, 24/04/2024 14:25 (GMT+7)

Bến xe Nước Ngầm quây vỉa hè để trông giữ xe

MTĐT -  Thứ năm, 20/07/2017 21:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tự ý dựng rào chắn, dựng mái tôn trên vỉa hè để trông giữ xe gây nguy hiểm và cản trở giao thông. Đó là những hình ảnh PV ghi nhận được ở khu vực vỉa hè quanh bến xe Nước Ngầm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Bến xe Nước Ngầm quây vỉa hè để trông giữ xe

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, một hàng rào chắn cao khoảng 1m được dựng lên xung quanh bến xe Nước Ngầm, phía trên vỉa hè là những mái tôn và hàng dài xe máy được bến xe này trông giữ tại đây. Khiến nhiều người đi bộ qua đây buộc phải đi xuống lòng đường biến tuyến phố này trở nên nhếch nhách hơn bao giờ hết.

Người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường khi đi qua đây.

Tiếp xúc với PV một người dân ở khu vực bến xe cho biết: Không hiểu sao mà bến xe này lại chiếm dụng được cả vỉa hè như thế , cả thành phố đang ra sức để lập lại trật tự văn minh đô thị ấy vậy mà bến xe Nước Ngầm lại tự ý dựng rào chắn để dựng lều lán trông giữ xe trông rất mất mỹ quan và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo quan sát của PV, Bến xe Nước Ngầm có địa điểm nằm ở ngã ba, lưu lượng tham gia giao thông rất lớn nên việc dựng rào chắn để trông xe xung quanh bến xe Nước Ngầm đã vô tình tạo thêm sức ép về giao thông cho khu vực này, khiến cho tuyến đường đã ùn tắc càng thêm ùn tắc cục bộ.

Hàng dài mái tôn được dựng lên để trông giữ xe trên vỉa hè.

Việc dựng hàng rào chắn xung quanh để trông giữ xe của bến xe Nước Ngầm đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan khu vực, mất mỹ quan đô thị, gây ách tắc giao thông, gây mất an toàn cho người người đi bộ qua khu vực này. 

Vậy tại sao sự việc nêu trên chưa được xử lý, có hay không việc “tạo điều kiện” để cho bến xe Nước Ngầm làm việc này.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc...

Xuân Bắc

Bạn đang đọc bài viết Bến xe Nước Ngầm quây vỉa hè để trông giữ xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.