Thứ sáu, 26/04/2024 22:47 (GMT+7)

TP.HCM: Việt Nam- Pháp hợp tác triển khai xây dựng đô thị thông minh

THIÊN KIM - TRẦN NHƯ -  Thứ năm, 05/07/2018 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/7, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP. HCM phối hợp cùng Cơ quan Thương mại và Đầu tư Pháp (Business France) tổ chức “Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Pháp về đô thị thông minh và bền vững”.

Tham dự diễn đàn có ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam và Pháp, trao đổi tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tạo cơ hội chuyển giao công nghệ, tăng cường khả năng thu hút và hợp tác đầu tư.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Bên cạnh những lợi thế về nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, số lượng doanh nghiệp, năng suất lao động… TP.HCM cũng là đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục hàng đầu cả nước.

Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Khi đó, một trong những biện pháp để đạt được mục tiêu trên là triển khai Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Trần Vĩnh Tuyến – PCT UBND TP. HCM  phát biểu tại diễn đàn (nguồn: website TP. HCM)

Đề án Đô thị thông minh sẽ phục vụ các đối tượng chính đó là: Đô thị thông minh sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đặt nền móng về kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu để gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước trên các mặt và lĩnh vực hoạt động...

UBND TP. HCM và Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Pháp ký Bản ghi nhớ tại diễn đàn (nguồn: website TP. HCM)

Tại diễn đàn, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác để triển khai chương trình quản lý chất lượng không khí tại TP. HCM...

Cũng tại đây, UBND TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Pháp tại TP. HCM đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Việt Nam- Pháp hợp tác triển khai xây dựng đô thị thông minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới