Thứ năm, 25/04/2024 16:45 (GMT+7)

TP.HCM: Xử phạt 60 bến thủy nội địa hoạt động không phép

MTĐT -  Thứ hai, 01/04/2019 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên 60 trường hợp tự ý lập bến thủy nội địa hoạt động không phép.

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM cho biết, trong năm 2018, đơn vị này đã lập biên bản hơn 43.000 trường hợp nhắc nhở duy trì điều kiện an toàn cảng, bến; xử lý 886 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 639 triệu đồng.
Trong đó, Cảng vụ đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, Cảnh sát Giao thông đường thủy, UBND quận huyện tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên 60 trường hợp tự ý lập bến thủy nội địa hoạt động không phép.
Hơn 60 bến thủy nội địa hoạt động không phép trên địa bàn TP.HCM bị xử phạt. Ảnh minh họa.

Hiện trên địa bàn TP tình trạng các bến thủy hoạt động không phép còn diễn ra ở nhiều nơi và tập trung chủ yếu ở các quận, huyện ngoại thành.

Mới đây, Sở GTVT đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động tại một số bến thủy nội địa không đủ điều kiện trên địa bàn quận 9 và quận 12. Tuy nhiên, có một số bến thủy vẫn ngang nhiên hoạt động "chui".
Trước đó, đơn vị này đã vận động 196 cảng, bến lắp đặt camera giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường tại khu vực. Đến nay, đã có 16 cảng, bến cung cấp địa chỉ IP để kết nối theo dõi.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xử phạt 60 bến thủy nội địa hoạt động không phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.