Thứ sáu, 26/04/2024 21:43 (GMT+7)

TP.HCM: Khẩn cấp tháo dỡ chung cư bị nghiêng ở quận 1

Ngọc Bùi -  Thứ năm, 22/08/2019 20:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, đã nhận được văn bản kiến nghị của Sở Xây dựng liên quan đến việc phá dỡ khẩn cấp lô E chung cư 518 đường Võ Văn Kiệt Q.1.

Việc tháo dỡ này nhằm bảo đảm an toàn cho tính mạng người dân và các công trình lân cận. Vụ việc đang được lãnh đạo TP xem xét để ban hành quyết định chính thức...

Trước đó, Trung tâm quản lý nhà và kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng) đã có kết quả giám định lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt. Độ nghiêng công trình (45 cm) đã vượt quá giới hạn cho phép, khó có thể đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và các công trình lân cận như Trường tiểu học Chương Dương, các chung cư lô A, Xí nghiệp 1-5 và các nhà dân lân cận. Công trình này có xu hướng chuyển vị trí, lún cục bộ 38cm, nền móng sâu chỉ 2 mét và không có cọc nhồi.

Khẩn cấp tháo dỡ chung cư bị nghiêng ở quận 1, TP.HCM

Hiện 38/38 hộ dân lô E đã đồng ý chủ chương phá dỡ, xây dựng mới theo báo cáo của UBND quận 1. Vì vậy trong thẩm quyền chức năng, Sở Xây dựng kiến nghị lãnh đạo TP.HCM cho phá dỡ khẩn cấp công trình và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để xây mới chung cư này. 

Sở Xây dựng cũng đề xuất để Công ty Dịch vụ công ích quận 1 lập phương án phá dỡ trình UBND quận 1 phê duyệt trước khi thực hiện. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng kiến nghị giao UBND quận 1 tổ chức xây dựng mới lô chung cư này và đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định.

 Trước đó hai ngày (ngày 20/8), người dân sống xung quanh chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, nghe tiếng động lớn từ phía lô E và liền sau đó xuất hiện bụi nghi là bê-tông rơi.

Người dân sống gần đó cho hay, hiện chung cư này không còn người ở và đã được rào chắn cẩn thận. Tuy nhiên, chung cư nằm trong khu vực dân cư san sát nên khiến người dân xung quanh rất lo lắng. 

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Khẩn cấp tháo dỡ chung cư bị nghiêng ở quận 1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới