Thứ năm, 25/04/2024 22:53 (GMT+7)

TP. Pleiku: Chỉ đạo khắc phục miệng cống thoát nước không nắp đậy

A LỰC -  Thứ bảy, 04/07/2020 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi phản ánh 7 miệng cống không có nắp đậy trên đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku), cơ quan chức năng đã tiến hành lắp mới các miệng cống thoát nước.

  • Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài viết “TP. Pleiku: Ẩn họa từ “bẫy” miệng cống thoát nước không nắp đậy”, sáng cùng ngày 04/7, sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP. Pleiku chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục ngay tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng khắc phục tình trạng miệng cống thoát nước không nắp đậy trên đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku).

Theo ghi nhận của PV vào chiều 04/7, trên đường Phan Đình Phùng (đoạn từ ngã 3 Phan Đình Phùng - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã 3 Lý Tự Trọng – Phan Đình Phùng), 7 miệng cống không có nắp bảo vệ được các cơ quan chức năng khắc phục, bằng cách lắp mới các miệng cống thoát nước.

Nắp cống đã được lắp mới, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Bạn đang đọc bài viết TP. Pleiku: Chỉ đạo khắc phục miệng cống thoát nước không nắp đậy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.