Thứ tư, 24/04/2024 23:39 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/9/2019

MTĐT -  Thứ hai, 09/09/2019 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/9/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/9/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Xử phạt hành chính 640 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 1 đến 6/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết.
Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Tỉnh lộ 954, thuộc ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa (Phú Tân). Võ Văn Bé (sinh năm 1953, thường trú ấp Phú Quí, xã Phú An, Phú Tân), điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B1-299.03, phía sau chở Phạm Thị Luyến (sinh năm 1953), lưu thông hướng Phú Tân - Tân Châu, khi đến khu vực ấp Long Thạnh 2, đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 67N8-6171, do Dương Văn Tuấn (sinh năm 1973, thường trú ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa, Phú Tân) điều khiển, lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả, Võ Văn Bé chết tại bệnh viện, Phạm Thị Luyến bị thương.

Cùng thời gian trên, các ngành chức năng đã tổ chức 218 ca tuần tra, kiểm soát, ra quyết định xử phạt hành chính 640 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 96 phương tiện, tước 22 giấy phép lái xe.

TP. HCM sắp có trung tâm thương mại ngầm Bến Thành 6.800 tỷ đồng

TheLEADERTrung tâm thương mại ngầm Bến Thành có tổng vốn đầu tư 6.800 tỷ đồng, quy mô khoảng 45.000 m2.

UBND TP. HCM vừa giao Ban quản lý Đường sắt phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai thực hiện công việc của dự án trung tâm thương mại ngầm Bến Thành.

Công trình được xây dựng tại tầng hầm B1 của Nhà ga Metro Bến Thành (trung tâm) và đoạn đi ngầm dưới đường Lê Lợi (chiều dài khoảng 500 m) của tuyến Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tức là có vị trí ngầm từ chợ Bến Thành đến Nhà hát Thành phố.

Công trình được xây dựng tại tầng hầm B1 của Nhà ga Metro Bến Thành (trung tâm) và đoạn đi ngầm dưới đường Lê Lợi

Dự án có quy mô khoảng 45.000 m2, gồm khu vực cửa hàng, thương mại rộng 18.100 m2; hành lang và quảng trường ngầm 21.500 m2.

Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được yêu cầu tổ chức thi tuyển quốc tế chọn ý tưởng thiết kế khu vực Nhà ga Metro Bến Thành. Yêu cầu đặt ra là Trung tâm thương mại ngầm phải kết nối với không gian đô thị các tuyến đường xung quanh như Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và các tòa nhà lân cận.

Trung tâm thương mại ngầm được triển khai đồng bộ với gói thầu 1a của tuyến Metro số 1 sẽ giảm tác động đến việc đào lấp đường hai lần trong quá trình thi công, cũng như tránh ảnh hưởng đến tuyến metro này khi đi vào hoạt động.

Dự án Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành được Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý triển khai hồi cuối năm 2016. TP.HCM được giao nghiên cứu phương án vay toàn bộ nguồn vốn ODA. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính để thống nhất phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trong tờ trình của UBND TP.HCM gửi Chính phủ tháng 5/2016, liên danh Công ty cổ phần Toshin Development, JOIN, Nikken Sekkei và Osaka Chikagai (đại diện là Toshin) được đề nghị chỉ định là nhà đầu tư thực hiện dự án đối với cấu phần cửa hàng và thương mại thuộc khu Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội: Còn 19 hộ dân lấn mặt bằng

Ngày 8/9, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vẫn đang gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) để hoàn thiện các nhà ga trên cao.

Cụ thể, hiện đang có 19 hộ dân lấn vào khu vực chỉ giới đường đỏ của cầu thang ga số 4 khoảng 0,5 - 2,5m. Ban quản lý dự án đã họp bàn với địa phương, sau đó họp với dân và cắm lại mốc GPMB để thống nhất phương án giải quyết.

Ban quản lý dự án cũng cho biết, đến thời điểm này, dự án đã có đủ vốn để triển khai. Nếu những vướng mắc về GPMB được tháo gỡ nhanh, dự án sẽ đảm bảo mục tiêu đưa đoàn tàu về nước vào tháng 7-2020; hoàn thành các công trình hỗ trợ như xưởng sửa chữa, hầm khám máy... và các nhà ga trên cao vào tháng 10-2020; bắt đầu đưa vào khai thác, vận hành 8,5km đoạn trên cao từ tháng 4-2021.

Ninh Bình chỉ định nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 1.200 tỷ

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng Ninh Bình (bên mời thầu) trong quý III/2019 bắt đầu tiến hành các thủ tục chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Ảnh: Minh họa

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng hơn 40 ha; tổng chi phí thực hiện là 1.217 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thương mại gần 1.092 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 125 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, Tập đoàn Kosy là nhà đầu tư nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Bắc. Dự kiến, Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn thiện phần thô và kiến trúc mặt trước cho tổng số 209 căn nhà ở riêng lẻ; 106 căn nhà hỗn hợp; các công trình sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế…

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 9/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.