Thứ sáu, 29/03/2024 01:35 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/2/2019

MTĐT -  Thứ năm, 07/02/2019 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/2/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/2/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Gần 1 tỷ đồng tiền phạt vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, sau 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 144 vụ TNGT, làm chết 96 người, bị thương 110 người. So sánh với 5 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, số vụ tai nạn đã giảm 58 vụ (tương đương 28,7%), giảm 59 người chết (tương đương 38%), giảm 39 người bị thương (tương đương 26%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý 2.165 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 990.000.000 đồng. Tạm giữ 415 phương tiện vi phạm và tước 94 giấy tờ các loại.

Cũng trong ngày 6/2, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, liên quan tới đề nghị xả trạm thu phí trong ba ngày Tết của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Các cuộc gọi đã được giải đáp kịp thời.

Tình hình giao thông tại các tỉnh, thành phố trên cả nước hầu hết thông thoáng. Ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh… xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trên một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền, chùa.

Đồng Nai: Xử phạt 94 trường hợp xe buýt vi phạm tốc độ

Sở GTVT Đồng Nai cho biết trong tháng 1/2019 qua kiểm tra giám sát hành trình, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 191 xe buýt với nhiều lỗi vi phạm khác nhau. Trong đó, xử phạt 94 trường hợp lỗi chạy quá tốc độ, 16 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 81 lỗi vi phạm khác, 26 trường hợp không xé vé cho hành khách, 122 các lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt là 42 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 1/2019, Sở GTVT đã xử lý thu hồi phù hiệu 1 tháng (3 xe) và 6 tháng (3 xe) do vi phạm quy định về chở quá tải trọng theo đề nghị của Sở GTVT các tỉnh.

Thực hiện kế hoạch 13998/KH-UBND từ ngày 25/1 đến 28/1, các lực lượng Công an, TTGT, Công an các địa phương đã thực hiện tổng kiểm tra xe khách. Kết quả đã kiểm tra 492 trường hợp, lập biên bản xử lý 67 trường hợp vi phạm. Trong đó xử lý vi phạm chở quá tải 4 trường hợp, sang khách dọc đường 10 hành khách.

Trong tháng 1 trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ TNGT đường bộ làm chết 26 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ tháng 1/2018, giảm 10 vụ (-25%), tăng 3 người chết (+13%), giảm 1 người bị thương (-5%). Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt kỷ lục 100.000 xe/ngày trong dịp Tết Kỷ Hợi

Trong dịp Tết Nguyên đán, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai đều ghi nhận số lượng xe lưu thông cao nhất kể từ khi đưa vào khai thác.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cán mốc gần 100.000 lượt xe/ngày đêm trong ngày 2/2 (28 Tết). Lượng xe lưu thông gấp khoảng 2,5 lần so với ngày thường, tăng gần 40% so với mức cao nhất của năm 2018. Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lượng xe ở mức đạt xấp xỉ 51.000 lượt xe.

Kẻ bịt mặt dùng mã tấu cướp trạm thu phí Long Thành ngày mùng 3 Tết

Khoảng 7h30 ngày 7/2 (mùng 3 Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019), 2 tên cướp bịt mặt xông vào Trạm thu phí nằm trên địa bàn xã Xuân Thạnh (H.Thống Nhất, Đồng Nai) thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cướp đi một lượng lớn tiền mặt.

Hai nghi phạm có mang theo súng, mã tấu xông vào trạm thu phí uy hiếp nhân viên. Sau khi đánh gục người tại văn phòng, 2 kẻ này lấy tiền từ trong két sắt và bỏ vào ba lô mang đi.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, 2 nghi phạm đeo khẩu trang, mang giày thể thao, mặc áo khoác đen (bên trong là áo trắng) và đội mũ đen. Sau khi gây án, hai người này chạy thoát về hướng xa lộ 25 - Huyện Thống Nhất.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 7/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.