Thứ bảy, 27/04/2024 06:31 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 5/10/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 05/10/2019 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 5/10/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 5/10/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Phó Thủ tướng bác đề nghị tạm hoãn áp dụng thu phí không dừng tại các dự án của Cà Mau

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 25/7, UBND tỉnh Cà Mau đã có đề nghị về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Trả lời về đề nghị trên, tại Công văn số 8998/VPCP-CN ngày 4/10/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã không chấp thuận việc tạm thời chưa triển khai hệ thống thu phí không dừng tại Cà Mau.

Phó Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Cà Mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Cà Mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí thuộc các dự án do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 27/2/2018 và Công điện số 849/CĐ-TTG ngày 15/7/2019.

Được biết, Công điện số 849/CĐ-TTG ngày 15/7/2019 nêu rõ yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT trên cả nước phải bảo đảm chậm nhất trước ngày 31/12/2019 chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc.

Đồng thời sẽ yêu cầu nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các dự án BOT có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Cũng tại Công văn số 8998/VPCP-CN ngày 4/10/2019, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương có liên quan, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10.

70% xã ở Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 4/10, tại TP Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương này. Mặc dù xuất phát điểm thấp, song tỉnh đã tìm ra nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả. Đến nay, Thái Nguyên đã có 70% số xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tỉnh đã nghiên cứu và ban hành Bộ tiêu chí về "Xóm nông thôn mới kiểu mẫu" và "Hộ gia đình nông thôn mới".

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì, cập nhật và xây dựng theo tiêu chuẩn mới để phòng trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Đại đội 915 thanh niên xung phong trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Nóng: Từ 5-10, đóng điểm quay đầu nút giao trọng điểm chân cầu Sài Gòn

Nút giao trọng điểm Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương (đường D1 cũ), quận Bình Thạnh, TP HCM, sẽ đóng dải phân cách trên đường Điện Biên Phủ. Các loại xe sẽ phải chạy vòng để quay đầu tại khu vực dưới dạ cầu Sài Gòn.

Thời gian tổ chức giao thông như trên bắt đầu thực hiện từ 9 giờ ngày mai (5-10), thí điểm trong 10 ngày.

Theo phương án mà Sở Giao thông Vận tải TP HCM công bố, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), dải phân cách ở tim đường Điện Biên Phủ sẽ được đóng lại, đồng thời đèn tín hiệu giao thông tại đây cũng điều chỉnh qua chế độ chớp vàng.

Việc đóng dải phân cách tại nút giao này, các phương tiện sẽ phải chạy vòng qua đường Nguyễn Hữu Cảnh qua khu vực dạ cầu Sài Gòn để quay đầu.

Giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, thời gian gần đây thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm

Có 8 lộ trình thay thế khi tổ chức lại giao thông ở nút giao nêu trên:

Lộ trình 1 (đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm đến cầu Sài Gòn): Đường Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương -> Ung Văn Khiêm.

Lộ trình 2 (đường Điện Biên Phủ, từ nút giao Hàng Xanh): Đường Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> giao lộ Ung Văn Khiêm -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương.

Lộ trình 3 (Xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Gia Trí): Đường Điện Biên Phủ -> Nút giao Hàng Xanh -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương.

Lộ trình 4 (đường D1 nối dài): đường D1 nối dài -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương.

Lộ trình 5 (đường Nguyễn Văn Thương): đường Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> Nút giao Hàng Xanh -> Điện Biên Phủ -> D1 nối dài -> Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình 6 (đường Nguyễn Hữu Cảnh): đường Nguyễn Hữu Cảnh -> Điện Biên Phủ -> nút giao Hàng Xanh.

Lộ trình 7 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu Kinh Thanh Đa đến giao lộ Ung Văn Khiêm): Xô Viết Nghệ Tĩnh -> Ung Văn Khiêm -> Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> nút giao Hàng Xanh.

Lộ trình 8 (đường Ung Văn Khiêm): Ung Văn Khiêm -> Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> nút giao Hàng Xanh.

Ngoài khu vực trên, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng cho biết các làn xe ở cầu Sài Gòn theo hướng từ quận Bình Thạnh qua quận 2 và cầu vượt Hàng Xanh, sẽ được tổ chức lại vào 9 giờ ngày mai.

Cụ thể, trên cầu Sài Gòn theo hướng lưu thông nêu trên sẽ dời dải phân cách biên ra phía phần đường dành cho ôtô, tổ chức thành 3 làn đường cho ôtô và 2 làn cho xe 2-3 bánh.

Còn trên cầu vượt Hàng Xanh sẽ điều chỉnh việc phân làn đường theo phương án làn số 1 (sát dải phân cách tim cầu) cho các loại ôtô lưu thông, còn làn đường sát lan can cầu cho xe 2 - 3 bánh và ôtô con lưu thông.

Khánh Hòa đồng ý chuyển 6.000m2 đất để xây trung tâm thương mại Vincom

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng 6.089m2 đất để thực hiện dự án trung tâm thương mại Vincom Ninh Hòa – Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa sang đất thương mại dịch vụ với diện tích 6.089m2 để thực hiện dự án trung tâm Vincom Ninh Hòa – Khánh Hòa.

Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng 6.089m2 đất để thực hiện dự án trung tâm thương mại Vincom Ninh Hòa

Theo quyết định này, thời hạn sử dụng đất của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam sẽ đến hết ngày 23/11/2066 (50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư 23/11/2016).

Để thực hiện quyết định trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam trước ngày 28/11/2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên) hoặc trước ngày 30/10/2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng).

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cấp chủ trương đầu tư số 1628/QĐ-UBND ngày 28/5/2019, chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam thực hiện dự án trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa.

Được biết, trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa sẽ là trung tâm thương mại Vincom thứ 5 của Vincom Retail tại Khánh Hòa và là trung tâm thương mại đầu tiên tại thị xã Ninh Hòa.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 5/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới