Thứ bảy, 20/04/2024 05:44 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/3/2019

MTĐT -  Thứ hai, 04/03/2019 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/3/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/3/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Đồng Tháp kêu gọi đầu tư vào 3 dự án nhà ở xã hội

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt danh mục 3 dự án nhà ở xã hội cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Thứ nhất là Dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú (phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh), diện tích 10.000 m2. Thứ 2 là Dự án Nhà ở xã hội Tân Hòa tại phường An Hòa, TP. Sa Đéc, diện tích hơn 19.000 m2. Thứ 3 là Dự án Nhà ở  công nhân tại phường An Hòa, TP. Sa Đéc, diện tích gần 8000 m2.

Cả 3 dự án đều thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020. UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, thực hiện các thủ tục kêu gọi nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên.

3 điểm bị nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa

Theo báo Thanh niên, mới đây, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh nhấn mạnh Đồng Nai rất quan tâm đến vấn đề này.

Ông Chánh cho biết thời gian quan Đồng Nai đã thiết lập một mạng lưới quan trắc ở những khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa, qua đó đã phát hiện có 3 điểm bị ô nhiễm dioxin, với khối lượng đất khoảng 24.000 m3, nằm trên tổng diện tích 4,6 ha.

Trong ba điểm này thì có một điểm dân cư đang sinh sống nên cần phải di dời mới xử lý được, đó là điểm nằm ở KP5, P.Bửu Long (TP.Biên Hòa). “Chỗ này có 75 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu. Hiện Đồng Nai đã quy hoạch một khu tái định cư, mặt bằng đã san lấp có thể xây hạ tầng. Đến tháng 6.2019, giới thiệu cho người dân xây dựng nhà cửa", ông Chánh nói.

Cũng theo ông Chánh, chính quyền Đồng Nai đã phê duyệt xong phương án đều bù, di dời dân là 145 tỉ đồng. Khu đất thu hồi để xử lý ô nhiễm dioxin Đồng Nai cũng đã có phương án quy hoạch nhưng quy hoạch sử dụng mục đích gì thì ông Chánh không nói cụ thể.

Hà Nội đạt 100,9% kế hoạch trồng cây trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Sở NN&PTNT, căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17-1-2019 của UBND TP Hà Nội về trồng cây xanh năm 2019, tính đến nay, toàn thành phố đã trồng được 349.428/346.262 cây xanh các loại, đạt 100,9% kế hoạch trồng cây trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó có 120.792/166.822 cây đô thị, bóng mát, đạt 72,4% kế hoạch; 228.636/179.440 cây ăn quả, đạt 127,42% kế hoạch và 31.715 cây lâm nghiệp...

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị trồng cây trên các trục giao thông và khu đô thị mới với 5.000 cây bóng mát, cây đô thị các loại (có đường kính trên 15cm). Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các đơn vị, huyện, thị xã... đôn đốc trồng, chăm sóc cây xanh nhằm đạt và vượt kế hoạch trồng cây cả năm 2019, với 400.000 cây xanh các loại.

TP.HCM phải xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến sáng 4-3 tại cuộc họp với các sở ngành liên quan để xem xét xúc tiến xây dựng Đề án “TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ bất động sản của cả nước và khu vực”.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, TPHCM là nơi giao dịch bất động sản lớn của cả nước, tuy nhiên thời gian qua vấn đề cung cấp thông tin chưa được quan tâm đúng mức, người dân, doanh nghiệp còn khó khăn khi tiếp cận thông tin các dự án, dẫn đến tình trạng một số chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác gây thiệt hai cho người dân.

Để cho thị trường phát triển ngày càng lành mạnh, bền vững TP cần xây dựng đề án nói trên. Nơi đây sẽ giới thiệu các vấn đề liên quan đến bất động sản như thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, tiến độ… các thông tin này do chính các sở ngành liên quan của TP cung cấp chính xác, nhanh chóng… để thông qua đó người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng nhất, tránh rủi ro trong quá trình đầu tư, mua bán nhà đất để an cư…

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, đề nghị việc cung cấp thông tin trên thị trường bất động sản là rất quan trọng, cần nhanh chóng, kịp thời tránh tình trạng như nhiều dự án doanh nghiệp thế chấp đã giải chấp nhưng các cơ quan của TP vẫn không cập nhật thông tin kịp thời gây thiệt hại cho doanh nghiệp, khó khăn cho người dân khi tiếp cận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...