Thứ sáu, 26/04/2024 03:52 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/10/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 04/10/2019 12:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/10/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/10/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Kêu gọi đấu thầu 5 dự án tại Khu công nghệ cao TP. HCM

Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM vừa công bố Danh mục dự án kêu gọi đấu thầu trong Khu công nghệ cao TP.HCM. Đây là các dự án sử dụng đất cần đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ban Quản lý Khu công nghệ làm bên mời thầu.

Danh mục gồm 5 dự án: Công viên chuyên đề văn hóa; Công viên chuyên đề vui chơi, giải trí ven sông; Công viên chuyên đề cảnh quan; Trung tâm Thương mại dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật T4; Cảng thủy nội địa Khu công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư dự kiến của 5 dự án lần lượt là 227 tỷ đồng, 544 tỷ đồng; 261 tỷ đồng; 2.174 tỷ đồng và 416 tỷ đồng.

Sau vụ Gateway, Cầu Giấy tổng kiểm tra phương tiện, lái xe đưa đón học sinh

Tại TP Hà Nội, tất cả xe và lái xe đưa đón học sinh đều nằm trong diện kiểm tra nghiêm ngặt. Việc kiểm tra nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro khi đưa đón học sinh, được thực hiện sau vụ việc 1 học sinh Trường phổ thông liên cấp Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe, hồi đầu tháng 8.

Mới đây, lực lượng liên ngành giao thông, công an và y tế tổ chức kiểm tra hơn 30 ô tô đưa đón học sinh của hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngoài các điều kiện về an toàn phương tiện như đăng ký đăng kiểm, bằng lái, dụng cụ thoát hiểm, cứu hỏa, việc kiểm tra an toàn người lái như test ma túy, nồng độ cồn cũng được thực hiện.

Đến nay lực lượng liên ngành quận Cầu Giấy đã kiểm tra hàng trăm xe đưa đón học sinh cũng như người lái của gần 20 trường học.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đề xuất tạm đình chỉ hoạt động 34 xe đưa đón của 5 trường, do không đủ điều kiện an toàn về phương tiện và người lái.

Thống kê, địa bàn quận Cầu Giấy có 26 trường từ mầm non đến trung học cơ sở tổ chức hoạt động dịch vụ ô tô đưa đón học sinh với tổng cộng 254 phương tiện.

Theo kế hoạch, lực lượng liên ngành sẽ lần lượt kiểm tra 100% số ô tô và người lái của tất cả các trường ở Cầu Giấy nhằm đảm bảo hoạt động đưa đón học sinh được an toàn, đúng quy định.

Ngày 10/10, thông xe tuyến vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Dự kiến ngày 10/10 tới, thành phố Hà Nội sẽ thông xe tuyến vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Trong khi đó, đoạn tuyến vành đai 3 trên cao cũng đã hoàn thiện được một nửa khối lượng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ.

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP Hà Nội với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Sau khi hoàn thành, đoạn đường này sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, các nút giao Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Nguyễn Hoàng Tôn...

Đà Nẵng vào cuộc vụ thanh sắt công trình rơi, đâm xuyên người công nhân

Ngày 4/10, ông Nguyễn Quang Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin thanh sắt tại công trình cao tầng đang thi công rơi, đâm xuyên người một nam công nhân vào chiều 3/10. Đơn vị đang phối hợp với các ban ngành liên quan để kiểm tra, xử lý vụ việc.

Lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và các đơn vị liên quan đang có mặt tại công trình vào sáng nay (4/10) để kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng tại công trình ở số 14 - 16 Nguyễn Văn Thoại.

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/10, công nhân thi công công trình cao tầng đang thi công tại số 14 - 16 Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đang cẩu bó thép từ dưới đất lên cao thì dây cáp bị lỏng, một thanh sắt dài 3,9m rơi tự do từ trên xuống đất đâm xuyên qua phần hông ông Lê Thận (62 tuổi, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang dọn dẹp tại vỉa hè trước.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, công trình xây dựng đang thi công đến tầng thứ 7, dưới đất được rào kín bằng tôn nhưng một khoảng rộng lớn bên trên không lại không có hàng rào bảo vệ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 4/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.