Thứ sáu, 29/03/2024 02:39 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/4/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 26/04/2019 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/4/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/4/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm giành giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Tối 25/4, Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất vừa được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội.

Trong suốt hơn 20 năm thành lập, được sự khuyến khích của Thủ tướng Chính phủ, đây là lần đầu tiên Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phát động các tổ chức, đơn vị, cá nhân hưởng ứng tham gia giải thưởng này.

Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm đồ án, dự án, ấn phẩm và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước tham gia.

Trong các giải thưởng được trao, đáng chú ý có dự án tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; dự án quy hoạch xây dựng Khu tổ hợp các công trình văn hóa bảo tàng, thư viện thành phố Hạ Long, Quảng Ninh…

TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) được công nhận là đô thị loại II

Tối 25/4, thành phố Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Năm 1925 thị xã Lạng Sơn được thành lập. Ngày 18/7/2000 Bộ Xây dựng công nhận thị xã Lạng Sơn là đô thị loại III và ngày 17/10/2002 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. TP.Lạng Sơn với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn; là đô thị có vị trí chiến lược với nước bạn Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ - giao lưu - giao dịch biên giới, vận tải quá cảnh và an ninh quốc phòng.

Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II.

Sau 18 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ổn định với mức tăng bình quân hàng năm đạt từ 10-11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,12 triệu đồng/năm. Nhiều khu đô thị mới, khu chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở được hình thành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, công viên, vườn hoa, cây xanh… được đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng được nhu cầu phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thành phố đã được Thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Với những thành quả đạt được, ngày 25/3/2019 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 325 công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Khánh thành tuyến đường vào Khu di tích lịch sử Hội Nhà báo Việt Nam

Sáng 25-4, tại xã Điềm Mặc (Định Hóa), Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả (quận 1, T.P Hồ Chí Minh) tổ chức “Lễ khánh thành và bàn giao tuyến đường bê tông mới dẫn vào Khu di tích lịch sử Quốc gia, địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ đã đến dự buổi lễ.

Di tích địa điểm nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (Định Hóa) được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia vào năm 2004. Trước đây, tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 264B vào Khu di tích là đường đất, mặt đường gồ ghề, trời mưa trơn trượt khó đi, gây nhiều khó khăn cho du khách thập phương khi đến thăm quan du lịch. Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã vận động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã tài trợ số tiền 1,5 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường vào Khu di tích. Tuyến đường được khởi công xây dựng từ tháng 12-2018 với tổng chiều dài 1km, mặt đường được đổ bê tông rộng 4 mét, dày 18cm theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn mới. Sau hơn 4 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Tại buổi Lễ khánh thành, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả; trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể gồm: UBND huyện Định Hóa, UBND xã Điềm Mặc, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa; Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả; Công ty Cổ phần TM và XD Hoàng Long (đơn vị thi công tuyến đường) vì những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Xử lí nghiêm các vi phạm giao thông, chở quá số người trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Ngày 25/4, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cụ thể, thành phố yêu cầu các cơ quan cần bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhất là trên các tuyến kết nối TP.HCM.

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy, tăng giá vé trái quy định. Các cơ quan tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe và các điểm du lịch, lễ hội lớn.

Xử nhanh các sự cố, tránh ùn tắc giao thông trong dịp lễ

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng được giao bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế; tổ chức phân luồng hợp lý, giao thông thông suốt tại các trạm thu phí, nhất là các trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 1.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần kịp thời khắc phục các sự cố, tai nạn trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí…

Riêng lực lượng công an, lãnh đạo thành phố yêu cầu cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an xử lý các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cũng như xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang đường sắt; thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng.

Người dân không lái xe vượt quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính...

Công khai hợp đồng Dự án Cầu Vĩnh Lộc gần 180 tỷ đồng

Theo đó, Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 179,751 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư góp là 27 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động là 152,751 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú. Doanh nghiệp dự án được thành lập là Công ty TNHH BOT An Phú. Đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, thời gian thực hiện hợp đồng là 43 năm.

Để hoàn vốn đầu tư cho Dự án, Nhà đầu tư sẽ thu phí từ xe đạp, xe đẩy (trừ xe học sinh) 1.000 đồng/xe/lượt đến xe tải có tải trọng trên 18T là 100.000 đồng/xe/lượt; địa điểm thu phí là thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 26/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.