Thứ sáu, 29/03/2024 19:05 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/9/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 23/09/2018 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/9/2018.Tin tức đô thị mới nhất ngày 23/9/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Đề xuất đổi lộ trình tuyến buýt số 11 ở Sài Gòn vì ế khách

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, tuyến buýt số 11 (có điểm đầu trên đường Hàm Nghi, lộ trình đi qua các phường Thảo Điền, An Phú, An Khánh thuộc quận 2) có lượng hành khách không ổn định, chưa mang lại hiệu quả khai thác tuyến.

Sau khi khảo sát, Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn đề xuất Sở GTVT TP.HCM điều chỉnh hoạt động của tuyến buýt số 11.

Đơn vị này đề xuất tuyến buýt số 11 sẽ hoạt động theo lộ trình trước đây, không đi qua quận 2; đồng thời kết nối vào Bến xe buýt Công viên 23/9 nhằm ổn định điểm đầu và cuối.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến này sẽ đổi tên thành tuyến Bến Thành - Đầm Sen, quãng đường hoạt động dài 8,8 km. Lộ trình mới được điều chỉnh như sau:

Lượt đi: Công viên 23/9 - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - (quay đầu tại giao lộ Pasteur) - Hàm Nghi - Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Chí Thanh - Thuận Kiều - Lê Đại Hành - Lãnh Bình Thăng - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình - Bến xe buýt Đầm Sen.

Lượt về: Bến xe buýt Đầm Sen - Hòa Bình - Ông Ích Khiêm - Lãnh Binh Thăng - Dương Đình Nghệ - Xóm Đất - Đường 3/2 - Phó Cơ Điều - Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ -  Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẩu - Lê Lai - Công viên 23/9.

Nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ giá rẻ

Những căn phòng chưa tới 10m2, hệ thống điện chằng chịt, tập trung nhiều thiết bị trong một không gian chật hẹp... Đây là thực trạng của không ít xóm trọ nghèo xung quanh các bệnh viện tuyến trung ương.

Một diện tích nhỏ được chia thành nhiều phòng, làm tăng số lượng người ở, dễ khiến hệ thống điện bị quá tải. Có những khu trọ có tới hơn chục phòng nhưng lại không có lấy 1 chiếc bình cứu hỏa.

Lý do được một số chủ xóm trọ giá rẻ đưa ra đó là nếu đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy thì chi phí đầu tư sẽ tăng lên rất cao. Lúc đó, giá cho thuê phòng sẽ không còn có thể rẻ được nữa. Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do gì, những chủ kinh doanh nhà trọ vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy bởi nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm nhà ga T3

Bộ GTVT vừa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. HCM giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Đối với các công trình khu vực phía Nam, ưu tiên đầu tư nhà ga hành khách T3, sân đỗ, đường giao thông và các công trình phụ trợ... trên diện tích đất được Bộ Quốc phòng thống nhất bàn giao.

Tiếp tục mở rộng nhà ga hành khách, sân đỗ và các công trình phụ trợ theo quy hoạch trên cơ sở nhu cầu phát triển và tiến độ đất được bàn giao. Sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách T3 và sân đỗ phía Tây Nam được bổ sung, nâng tổng số vị trí đỗ lên 106 chỗ.

Mường Thanh Cần Thơ bị "sờ gáy"

Theo báo Người lao động, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - chủ đầu tư khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Văn bản ký ngày 20/9, nêu rõ việc kiểm tra, xử lý này là theo đề nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng. Trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị liên quan báo cáo UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 7/9, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP. Cần Thơ cho biết theo Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, chủ đầu tư đã đưa khách sạn Mường Thanh Cần Thơ vào sử dụng khi chưa có văn bản nghiệm thu công trình; chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ quan thẩm quyền; chưa báo cáo khắc phục các sai phạm theo yêu cầu của cục. Vì vậy, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 23/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới