Thứ năm, 28/03/2024 19:12 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/12/2019

MTĐT -  Thứ hai, 02/12/2019 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/12/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/12/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Thị trấn An Châu chỉnh trang đô thị

Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Phan Thành Phương cho biết, là trung tâm hành chính của huyện Châu Thành, thị trấn An Châu luôn quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc cảnh quan. Các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về ý thức nếp sống văn minh, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị, tập trung chấn chỉnh các hoạt động xây dựng nhà ở; tổ chức ra quân tháo dỡ các công trình, vật dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông; lấn chiếm lòng đường để kinh doanh hoặc lòng sông, kênh, rạch để sử dụng, họp chợ không đúng quy định; đặt biển quảng cáo sai quy định…

Thị trấn An Châu làm tốt công tác huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường nông thôn, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, thị trấn chú trọng thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong việc đóng góp xây dựng và giám sát các công trình. Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Phan Thành Phương cho biết: “Để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, lãnh đạo thị trấn luôn quan tâm và chú trọng việc thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài thực hiện tốt việc công khai các khoản đóng góp, chi phí xây dựng, còn phải chú trọng phát huy vai trò người dân trong công tác giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Chợ An Châu được xây dựng khang trang

Trở lại ấp Hòa Phú III, nhìn tuyến hẻm được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Trước đây, tuyến hẻm này bị xuống cấp đã nhiều năm, mỗi khi trời mưa, cả tuyến hẻm ngập nước, lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Trước những bức xúc của bà con, chính quyền địa phương đã khảo sát và thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự giám sát chặt chẽ từ quần chúng nhân dân, nên tuyến hẻm trên 120m được trải bê-tông cùng hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn thành chỉ hơn nửa tháng thi công. Tổng kinh phí trên 66 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 61 triệu đồng, còn lại do chính quyền địa phương hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Mông (ngụ tổ 7, ấp Hòa Phú III) cho biết: “Nhờ sự chân tình, hiệu quả trong tuyên truyền, công khai, minh bạch trong việc thực hiện nên các công trình xã hội hóa xây dựng cầu, đường được nhân dân địa phương ủng hộ nhiệt tình. Diện mạo thị trấn ngày càng đổi thay, đường sá thông thoáng, cơ sở hạ tầng được đầu từ khang trang hơn so với trước đây. Tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết…”.

Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Phan Thành Phương nhấn mạnh, thời gian tới, thị trấn An Châu tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, huy động sức dân phù hợp, sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp…

Thi công dự án cải tạo Tỉnh lộ 427, huyện Thanh Oai: Người dân khổ vì bụi

Tháng 8/2019 dự án (DA) cải tạo, nâng cấp hơn 7km Tỉnh lộ 427 đi đoạn qua các xã: Thanh Thùy, Tam Hưng, Bình Minh (huyện Thanh Oai) được khởi công xây dựng do Ban quản lý DA huyện làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do nhà thầu thi công 2km đường qua xã Thanh Thùy chưa thực hiện tốt phương án bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, đã gây ra nhiều bất cập.

Có mặt tại Tỉnh lộ 427 đoạn đi qua xã Thanh Thùy nối liền huyện Thanh Oai với huyện Thường Tín vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, phóng viên chứng kiến cảnh lưu lượng người và phương tiện giao thông đi qua đây rất đông. Mỗi khi có xe ô tô chạy qua, những lớp bụi được cuốn theo bay mù mịt, ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông cũng như sức khỏe của người dân mỗi khi qua đây.

Tuy DA mới thi công được 4 tháng, nhưng hàng trăm hộ dân thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy sinh sống ở ven đường luôn phải ở trong tình trạng đóng kín cửa nhà suốt ngày vì bụi. Mặc dù người dân nơi đây đã kiến nghị đến UBND xã và nhà thầu thi công cần có trách nhiệm tưới, rửa đường để đảm bảo môi trường cũng như đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây, nhưng đến nay nhà thầu thi công vẫn không thực hiện.

Nhà thầu thi công dự án cải tạo Tỉnh lộ 427 đi qua xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai tắc trách gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Công Tâm

Bà Nguyễn Thị Cường (thôn Dư Dụ) chia sẻ: “Khi UBND huyện thông báo triển khai nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 427 từ 6m thành 9m, đồng thời xây dựng vỉa hè và lắp đặt cột điện hai bên đường, người dân địa phương rất phấn khởi. Tuy nhiên, từ ngày đơn vị thi công triển khai DA đến nay, người dân luôn phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bụi. Cùng với đó nhiều hôm còn gây ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông chỉ vì những bất cập khi thi công DA”.

Chủ tịch UBND xã Thanh Thùy Nguyễn Đức Tuế cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên vào đầu tháng 11, cán bộ địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra. Qua đó nhận thấy nội dung phản ánh là có cơ sở nên UBND xã đã đề nghị nhà thầu thi công DA tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường khi thi công một số vị trí khúc cua và lắp đặt cống thoát nước qua đường ở thôn Dư Dụ. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 28/11 những nội dung đã được UBND xã đề nghị nhà thầu thi công trước đó đã không được khắc phục.

Trưởng ban Quản lý DA đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai Nguyễn Tiến Hải thừa nhận, quá trình triển khai DA nhà thầu không phun nước, rửa đường nên mỗi khi xe ô tô chạy qua bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là đúng. Thời gian đầu thực hiện DA, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hòa Nam có trách nhiệm tưới, rửa đường và phân công cán bộ trực phân luồng, làn đường, tuy nhiên, nhà thầu vẫn chưa làm hết trách nhiệm.

“Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu phải thực hiện phun, tưới nước mặt đường bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân và đảm bảo an toàn cho người đi đường. Nếu không chấp hành, chủ đầu tư sẽ báo cáo UBND huyện để xem xét năng lực của nhà thầu bởi vì DA này sẽ còn triển khai đến hết năm 2020 mới hoàn thành. Không cương quyết xử lý sớm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như chất lượng công trình” - ông Hải nhấn mạnh.

CSGT mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân năm 2020 thời gian từ ngày ngày 1-12 đến hết ngày 14-12-2019.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường sắt.

Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không nhường đường cho xe xin vượt; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sự dụng, quá niên hạn kiểm định.

Xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý.

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, đường ngang mở trái phép

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như tuyến sông Hồng, sông Đuống, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền, Sông Hậu….
Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí trái phép tập trung tại các tuyến đường bộ từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội; tuyến biên giới Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến biên giới Việt-Lào; tuyến đường sắt Thống Nhất, Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội – Lào Cai.

Đợt cao điểm chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 1-12-2019 – 14-12-2019 lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Đợt 2 từ ngày 15-12-2019-14-2-2020, Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an.

Hà Nam: Sắp lựa chọn nhà đầu tư khu nhà ở đô thị gần 80 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam (bên mời thầu), từ ngày 4/12/2019 đến ngày 10/2/2020, Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3. DT10 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được phát hành hồ sơ mời thầu.

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất, có địa điểm tại xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên với diện tích đất là 54.373,2m2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hình thành khu nhà ở thấp tầng cao cấp gắn với các công trình dịch vụ - thương mại tạo điểm nhấn cho khu vực nút giao giữa đường 68m với trục đường N1...

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.