Thứ sáu, 29/03/2024 07:19 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 15/4/2019

MTĐT -  Thứ hai, 15/04/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 15/4/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 15/4/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Trụ sở các bộ, ngành được phân chia về 2 khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây

Nhiệm vụ di dời trụ sở các bộ, ngành khỏi nội đô đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Địa điểm di dời được chọn theo phương án 3 trong đề xuất của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Theo đó, trụ sở các bộ, ngành được phân chia về cả 2 khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây.

17.200 tỉ đồng khôi phục đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt

Công ty CP Thương mại - Dịch vụ khách sạn Bạch Đằng vừa đề xuất 2 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bộ GTVT cho phép đầu tư phục hồi tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt theo hình thức đối tác công - tư (PPP), cụ thể theo hợp đồng BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) kết hợp BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao).
Theo tư vấn lập nghiên cứu dự án - Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South), tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt được đề xuất khôi phục có điểm đầu là ga Tháp Chàm, điểm cuối là ga Đà Lạt dài khoảng 84km, đi qua địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Về kĩ thuật, đây sẽ là đường đơn khổ 1.000mm; tốc độ thiết kế trên đoạn đường bằng là 60km/h, đoạn núi khi qua đường sắt răng cưa là 30km/h. Tuyến được khôi phục dựa trên cơ sở tuyến đường sắt cũ, có điều chỉnh để giảm độ dốc, với khoảng 15-17 ga, qua 5 hầm xuyên núi.

Tuyến đường này sẽ kết nối với tuyến đường sắt Bắc - Nam khổ 1.000mm hiện hữu tại ga Tháp Chàm. Về phương tiện, tư vấn đề xuất phương án sử dụng đầu máy diesel, sau này sẽ sử dụng đầu máy điện hiện đại.

Tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt dự kiến được phục hồi với kinh phí hơn17.200 tỉ đồng.

Còn theo đại diện nhà đầu tư Bạch Đằng, đầu máy sẽ được thiết kế hình dáng bên ngoài như đầu máy hơi nước thời Pháp và có cả bộ phận nồi hơi để phả hơi nước trong quá trình chạy tàu, nhưng không sử dụng than đốt.

Theo báo cáo giữa kỳ nghiên cứu tiền khả thi mà nhà đầu tư Bạch Đằng đưa ra xin ý kiến góp ý vào giữa tháng 3 vừa qua, tổng mức đầu tư dự án lên đến khoảng 17.200 tỉ đồng.

Tạm dừng thi công bờ kè hộ thành hào Kinh thành Huế để kiểm tra

Liên quan đến vụ việc bờ kè khu vực phía Nam hộ thành hào Kinh thành Huế không được bảo tồn đúng nguyên trạng như Báo CAND đã phản ánh, ngày 14-4, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế tạm dừng việc thi công dự án để kiểm tra, làm rõ sự việc.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thi công tu bổ kè khu vực phía Nam hộ thành hào Kinh thành Huế để báo cáo tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL và Bộ Xây dựng về việc thống nhất cho phép trùng tu, tu bổ bờ kè hộ thành hào Kinh thành Huế.

Chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là không được hạ giải hoàn toàn di tích bờ kè hộ thành hào để làm mới, mà phải dựa trên nguyên tắc cơ bản của thiết kế. Đó là đoạn kè nào còn tốt thì sẽ bảo tồn nguyên trạng, các điểm hư hỏng nhỏ sẽ được tu bổ và hư hỏng nặng thì mới được hạ giải để tu bổ, phục hồi.

Thủ đô Hà Nội có thêm một khu du lịch cấp thành phố

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Khoang Xanh Suối Tiên tổ chức, quản lý.

Một góc của Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Khoang Xanh Suối Tiên có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển du lịch nơi này theo đúng quy định của pháp luật.

Các Sở gồm Sở Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông-Vận tải, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên bảo đảm hiệu quả, bền vững.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 15/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.