Thứ sáu, 29/03/2024 03:15 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 14/10/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 14/10/2018 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 14/10/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 14/10/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Nhà vệ sinh công cộng thông minh tại TP.HCM

Nhà vệ sinh công cộng thông minh - một tiện ích trước đây chỉ xuất hiện ở nước ngoài - đã có mặt tại TP.HCM.

Với nhiều nỗ lực, TP.HCM đã cho triển khai thí điểm mô hình nhà vệ sinh công cộng thông minh ở trạm xe bus Hàm Nghi, trung tâm quận 1. Để sử dụng mọi người chỉ cần chạm tay vào cửa, nhà vệ sinh sẽ mở ra và sau đó tự động khép lại.

Nhà vệ sinh được thiết kế gọn, có xà phòng rửa tay, thùng rác, vòi nước rửa tự động. Ngoài hệ thống quạt thông hút gió, nhà vệ sinh còn lắp đặt đèn báo động, âm nhạc, thậm chí cả hệ thống âm thanh cảnh báo khi người sử dụng thực hiện không đúng quy định.

Có được nhà vệ sinh công cộng hiện đại là niềm ao ước của rất nhiều khách du lịch, cũng như người đi xe bus trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, làm thế nào để khỏi mất trộm, mất cắp, cũng như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người sử dụng.

Tỉnh Vĩnh Phúc có thêm thành phố mới

Việc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh phúc là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Phúc Yên. Đến nay, Phúc Yên có diện tích tự nhiên trên 120 km2, dân số hơn 155.000 người.

Nằm ở vị trí thuận lợi, là đầu mối giao thông kết nối các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội trong những năm qua, Phúc Yên luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách đạt và vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng; thu nhập trung bình đầu người đạt trên 75,2 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo trên địa bàn thành phố tính đến nay giảm chỉ còn 392 hộ, chiếm tỷ lệ 1,63%.

Phúc Yên trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Internet. 

Hà Nội còn 129 chung cư có tranh chấp khiếu kiện

Tại Hà Nội, trong số 745 (cụm, tòa) chung cư thương mại, có 129 chung cư có tranh chấp khiếu kiện, tiềm ẩn phức tạp và 22 chung cư có hoạt động phức tạp về an ninh trật tự.

Những mâu thuẫn chủ yếu tập trung vào vấn đề xác định sở hữu phần diện tích chung và riêng của tòa nhà, bầu ban quản trị tòa nhà, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Việc bàn giao hồ sơ nhà, bàn giao kinh phí bảo trì 2% chưa kịp thời. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở còn nhiều vướng mắc.

Điển hình là việc khiếu kiện tập trung đông người, cản trở hoạt động của các đơn vị thực hiện dịch vụ trong tòa nhà tại chung cư Golden West (quận Thanh Xuân); Tòa Nhà Kinh Đô (quận Đống Đa), chung cư Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm); chung cư hỗn hợp Sông Đà (quận Hà Đông).

Trước tình trạng trên, trong những tháng cuối năm, UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý chung cư theo thẩm quyền.

TP.HCM: Nan giải cải tạo chung cư cũ

Ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, từ nay đến năm 2020, TP.HCM cần khoảng 500.000 tỷ đồng để quy hoạch, phát triển đô thị.

Trong số tiền này, TP.HCM chỉ lo được gần 35%, còn lại hơn 65% phải nhờ vào các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM còn hàng trăm khu chung cư xuống cấp, hằng ngày đe dọa sự an toàn của hàng ngàn hộ dân sinh sống. Mặc dù chính quyền TP đã có chủ trương di dời, cải tạo, song vấn đề này vẫn còn gặp nhiều bất cập.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện có 474 chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa, phá dỡ xây mới. Trong đó có 13 chung cư thuộc nhóm D- loại xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm phải di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Báo cáo của các quận, huyện cho biết phần lớn các chung cư này diện tích đất quá nhỏ, dân số lại đông nên không hấp dẫn nhà đầu tư.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 14/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.