Thứ bảy, 20/04/2024 04:40 (GMT+7)

Tin đô thị 1/3: Hà Nội: Quy hoạch Gia Lâm thành khu đô thị lớn

MTĐT -  Thứ năm, 01/03/2018 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin đô thị 1/3: Hà Nội: Quy hoạch Gia Lâm thành khu đô thị lớn; Xây dựng Thăng Long trúng dự án BT gần 94 tỷ đồng tại Hà Nam...

Bắc Ninh kêu gọi đầu tư Dự án nhà ở xã hội 3.200 tỷ đồng

Sở Xây dựng Bắc Ninh đang kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, thông tin báo đầu tư.

Dự án có diện tích sử dụng đất 19,35 ha, hiện trạng của khu đất là đất nông nghiệp. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 3.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2023.

Ngoài Dự án này, Bắc Ninh cũng đang kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.     

Phú Yên: Phòng học xuống cấp, hàng nghìn học sinh đối mặt nguy cơ mất an toàn

Vtv đưa tin, phòng học xuống cấp, bị hư hỏng phải sửa chữa nhiều lần, thậm chí ngành chức năng đã có kết luận công trình không đảm bao an toàn cho việc dạy và học nhưng nhà trường vẫn phải sử dụng để tiếp tục dạy học trong suốt nhiều năm nay. Thực tế này đang diễn ra tại trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Phần bê tông bị nứt để lộ cả cốt sắt bên trong, mối xông ở nhiều khu vực lớp học, rễ cây mọc ở bên trong phòng học, rêu xanh phủ kín tường..., không ai nghĩ đây là không gian của lớp học.

Tại cơ sở mới của trường THPT Trần Phú, kinh phí dự toán cho công trình trong giai đoạn 1 là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn một năm qua mới có khoảng 1/5 số vốn được giải ngân. Do thiếu kinh phí nên cơ sở xây dựng mới bị bỏ dở dang, không thể khai thác những hạng mục đã hoàn thành.

Hà Nội: Quy hoạch Gia Lâm thành khu đô thị lớn

Báo an ninh thủ đô đưa tin, ngày 1-3, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã làm việc với huyện Gia Lâm để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn giúp huyện đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị lãnh đạo huyện tập trung khắc phục tồn tại mà huyện đã chỉ rõ. Năm 2018, huyện cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố, chú trọng các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển KTXH, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý huyện cần chủ động, tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH bởi địa bàn Gia Lâm với vị trí cửa ngõ, luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, quốc phòng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải hoàn thành quy hoạch huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5.000 trong năm 2018 theo định hượng phấn đấu thành khu đô thị lớn, không phải nông thôn.

Thành phố Hải Phòng: Hoàn thành dự án xây dựng Công viên cây xanh Tam Bạc

Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ người dân đúng dịp Tết Mậu Tuất, thể hiện sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng. Dự án đã thực hiện giải phóng 5ha mặt bằng để xây dựng khu công viên dải trung tâm, góp phần chỉnh trang đô thị thành phố, cải thiện cuộc sống và tinh thần của nhân dân, doanh nghiệp Việt Nam thông tin.

UBND thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo chủ đầu tư - UBND quận Hồng Bàng, Nhà thầu xây dựng, Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện quyết toán, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Theo quy định của thành phố, chỉ khi quyết toán công trình được kiểm toán độc lập xác nhận thì chủ đầu tư mới thanh toán tiếp số tiền còn lại. UBND thành phố Hải Phòng cũng khẳng định dự án không có sự thất thoát trong quá trình triển khai xây dựng.

Quảng Bình: Nghiệm thu Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời trước ngày 30/4

Báo đầu tư dẫn tin, UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình (QBSC) để đánh giá tình hình triển khai Dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Pin điện mặt trời

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình có tổng công suất lắp đặt 763,25 Kwp với mức đầu tư hơn 13,7 USD từ nguồn vốn ODA của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Tại buổi họp, đại diện Ban Quản lý Dự án QBSC, nhà thầu và lãnh đạo các sở đã trình bày một số khó khăn liên quan đến quá trình thực triển khai Dự án; đồng thời kiến nghị các biện pháp để công tác quản lý, vận hành hệ thống điện bảo đảm thống nhất, hiệu quả; giải ngân, bố trí nguồn vốn theo quy trình.

Xây dựng Thăng Long trúng dự án BT gần 94 tỷ đồng tại Hà Nam

Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long vừa trúng Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối từ đường ĐT491 với đường Phủ Lý - Mỹ Lộc (QL21B) theo hình thức BT. Dự án có tổng mức đầu tư 93.837 triệu đồng.

Để thu hồi vốn đầu tư dự án, UBND tỉnh Hà Nam cho phép nhà đầu tư sử dụng 50.046 m2 đất tại xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý theo dạng đất ở và thương mại dịch vụ. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước đối với nhà đầu tư trúng thầu dự án này là gần 5.927 triệu đồng, báo đấu thầu dẫn tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long (mã số đăng ký kinh doanh 0700262402) có vốn điều lệ 90 tỷ đồng, địa chỉ tại số 10, tổ 3, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.       

Hoang tàn khu đô thị “kiểu mẫu” tại Mê Linh

Báo kinh tế & đô thị dẫn tin, đầu năm 2018, từ khoá “khu đô thị Quang Minh” một lần nữa gây sốt trên thị trường địa ốc khi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ việc miễn giảm 50% tiền thuê đất tại khu đô thị này. Khu Khu đô thị Quang Minh mang trong nó đầy đủ bức tranh “hỉ nộ ái ố” của thị trường địa ốc hơn 1 thập kỷ qua.

Xây dựng từ những năm 2000, Khu đô thị Quang Minh nằm gần như tách biệt với trung tâm TP. Bên trong dự án khu đô thị rộng 45 héc-ta là hàng trăm căn biệt thự, liền kề, trong đó chỉ có 1 số rất ít căn là được các chủ nhà hoàn thiện để ở, phần lớn còn lại xây thô rồi bỏ không.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Tin đô thị 1/3: Hà Nội: Quy hoạch Gia Lâm thành khu đô thị lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...