Thứ sáu, 26/04/2024 20:49 (GMT+7)

Sở GTVT TP.HCM trồng 100 cây xanh dịp lễ Quốc khánh 2/9

MTĐT -  Thứ bảy, 01/09/2018 21:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi năm Sở GTVT TP.HCM đã trồng thêm khoảng 7.000 cây xanh bóng mát, và phát triển hơn 10 ha mảng xanh, công viên.

Nhân kỷ niệm lễ Quốc khánh ngày 2/9, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ trồng cây tại khu đất công viên cây xanh, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

Tổng số cây được trồng trong buổi lễ là khoảng 100 cây, bao gồm các chủng loại: 21 cây Lát hoa, 20 cây Sao đen, 16 cây Lim sét, 16 cây Me tây, 10 cây Kèn hồng, 10 cây Giáng hương, 7 cây Bằng lăng. Trong đó, 20 cây Sao đen được tận dụng từ nguồn cây bứng dưỡng từ công trình xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương.

Thời gian tới, Sở GTVT và UBND quận 12 sẽ lập kế hoạch xây dựng khu vực này thành công viên hoàn chỉnh, trong đó có lắp đặt thiết bị trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao để người dân vào vui chơi và luyện tập thể dục.

 Sở GTVT TP.HCM trồng 100 cây xanh tại công viên cây xanh, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

Theo Sở GTVT, buổi lễ trồng cây là một thông điệp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và đoàn viên thanh niên, học sinh có hành động thiết thực bằng cách đóng góp kinh phí, thời gian, công sức để trông, chăm sóc. Đặc biệt, bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh đô thị góp phần xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị xanh, phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Sở GTVT đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện khảo sát, thực hiện trồng cây trên các tuyến đường và các khu đất công cộng để tăng thêm số lượng cây xanh đô thị. Trung bình mỗi năm Sở đã trồng thêm khoảng 7.000 cây xanh bóng mát, và phát triển hơn 10 ha mảng xanh, công viên.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Sở GTVT TP.HCM trồng 100 cây xanh dịp lễ Quốc khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới