Thứ sáu, 29/03/2024 02:34 (GMT+7)

San lấp mặt nước cảng Sa Kỳ, dựng cơ sở kinh doanh trái phép?

Thanh Hải -  Thứ ba, 18/02/2020 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong vòng 5 năm, một hộ gia đình ở Quảng Ngãi ngang nhiên xâm lấn hành lang Quốc lộ, đặc biệt cả gan san lấp vùng mặt nước của cảng Sa Kỳ để dựng cơ sở kinh doanh.

Mặc dù sự việc tồn tại suốt nhiều năm và khiến người dân địa phương rất đỗi bức xúc nhưng sai phạm rõ rành rành này vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.

Đổ đá lấp mặt nước cảng Sa Kỳ

Thời gian qua, người dân ngụ cư lân cận cảng Sa Kỳ liên tục phản ánh về tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép của hộ bà Nguyễn Thị Như Cẩm (thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Theo người dân địa phương, bất chấp vi phạm pháp luật, gia đình bà Cẩm ngang nhiên lấn chiềm vùng nước của cảng Sa Kỳ khiến nhiều tàu thuyền gặp trở ngại trong việc di chuyển.

Trong vòng 5 năm, một hộ gia đình ở Quảng Ngãi ngang nhiên xâm lấn hành lang Quốc lộ, đặc biệt cả gan san lấp vùng mặt nước của cảng Sa Kỳ để dựng cơ sở kinh doanh.

“Lợi dụng những buổi tối của các ngày cuối tuần, hộ bà Cẩm lén lút vận chuyển đá để lấp mặt nước nằm trong diện tích cảng Sa Kỳ. Cứ thế, càng ngày, diện tích bị lấn chiếm càng được cơi nới khiến ai nấy ngỡ ngàng”, một cán bộ làm việc ở cảng Sa Kỳ cho hay.

Không chỉ xâm chiếm diện tích mặt nước của cảng, gia đình bà Cẩm còn lấn cả hành lang Quốc lộ 24 nhằm mở rộng thêm diện tích cơ sở kinh doanh.

Ước tính, tổng diện tích gia đình bà Cẩm xâm lấn của cảng Sa Kỳ và Quốc lộ 24 trong vòng 5 năm qua khoảng 180m2. Đề cập đến vi phạm kéo dài dai dẳng trên, một lãnh đạo xã Bình Châu cho hay, chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở nhưng gia đình bà Cẩm có thái độ, lời nói bất hợp tác.

Tiếp tục cơi nới diện tích lấn chiếm

Ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi), xác nhận, tình trạng lấn chiếm trái phép đối với cảng Sa Kỳ của gia đình bà Cẩm diễn ra từ năm 2015.

“Vị trí gia đình bà Cẩm lấn chiếm kéo dài từ trong bờ ra đến bề mặt nước hàng chục mét, nằm sát với khu vực tàu khách tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ cập cảng để đưa đón khách. Ban Quản lý cảng không ít lần báo cáo sự việc lên các ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm”, ông Hải nói.

--

Mới đây nhất, vào đầu tháng 1 vừa qua, chính quyền địa phương phát hiện gia đình bà Cẩm dùng ghe chở đá chè bồi đắp thành 1 lô đất mới có kích thước rộng 5m (mặt tiền Quốc lộ 24) và dài 7m (lấp vùng nước cảng biển Sa Kỳ) để xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thủy hải sản.

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý cảng Sa Kỳ phối hợp với UBND xã Bình Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, gia đình bà Cẩm không những không chấp hành mà còn tiếp tục bồi lấp, cơi nới khu vực đã lấn chiếm.

Bạn đang đọc bài viết San lấp mặt nước cảng Sa Kỳ, dựng cơ sở kinh doanh trái phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.