Thứ năm, 18/04/2024 16:55 (GMT+7)

Xây dựng bến xe miền Tây mới, cần hơn 1.140 tỷ đồng bồi thường

MTĐT -  Thứ hai, 08/01/2018 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để xây dựng bến xe miền Tây cần hơn 1.140 tỷ đồng để đền bù, giải tỏa hơn 23ha diện tích.

UBND TP đã phê duyệt quy hoạch xác định vị trí xây dựng bến xe miền Tây mới đặt tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để di dời bến xe miền Tây hiện tại từ quận Bình Tân về đây, thông tin báo điện tử vtv.

Bến xe miền Tây mới có diện tích xây dựng 17ha, trong đó có 3 ha dành cho tuyến BRT. Đến nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đã lập hơn 200 hồ sơ thuộc diện bồi thường giải tỏa.

Bến xe miền Tây cũ - Ảnh: TTO

Báo tuổi trẻ đưa tin, hiện Sở Tài chính đang xem xét đề xuất kinh phí bồi thường để báo cáo UBND TP.

Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận đang phối hợp UBND huyện Bình Chánh khẩn trương thực hiện công tác bồi thường toàn bộ khu E - đô thị mới Nam TP, trong đó có phần diện tích bến xe miền Tây mới là 24,3ha.

Đến nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh cho biết đã lập 221 hồ sơ thuộc diện bồi thường giải tỏa.

Trước đó UBND TP đã phê duyệt qui hoạch xác định vị trí xây dựng bến xe miền Tây mới đặt tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh nhằm thực hiện việc di dời bến xe miền Tây hiện hữu tại quận Bình Tân về đây.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng bến xe miền Tây mới, cần hơn 1.140 tỷ đồng bồi thường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.