Thứ bảy, 27/04/2024 00:36 (GMT+7)

Xâu cầu Cát Lái: TP.HCM ủng hộ Đồng Nai đứng ra chủ trì

Thái Võ -  Thứ sáu, 03/08/2018 17:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/8, TP.HCM và Đồng Nai đã tiến hành họp bàn liên quan tới dự án xây cầu Cát Lái

Trong cuộc họp, đại diện tỉnh Đồng Nai, ông Trần Văn Vĩnh (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ) đề nghị TP.HCM giao cho tỉnh Đồng Nai chủ trì dự án xây cầu.

Nguyên nhân ông Vĩnh đưa ra là do việc xây cầu Cát Lái là nhu cầu cấp thiết của tỉnh, do đó muốn chủ trì để nhanh chóng triển khai thực hiện dự án.

Về phần mình, đại diện TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tám (Phó giám đốc Sở GT-VT TP.HCM ) cũng tán thành với đề xuất của đại diện tỉnh Đồng Nai.

Xây cầu Cát Lái là nhu cầu cấp thiết của Đồng Nai để phục vụ giao thông đồng thời phát triển kinh tế

Bên cạnh đó, trong buổi họp, đại diện Sở GT-VT tỉnh Đồng Nai đã đưa ra phương án xây dựng cầu Cát Lái. Theo phương án này, cầu Cát Lái sẽ nối Q.2 (TP.HCM) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Cụ thể, cầu sẽ có chiều dài 3.782m, phần cầu chính dài 650 m, kết cấu bằng dây văng hai trục tháp. Cầu có tĩnh không thông thuyền 55m, rộng 37,7m, gồm 6 làn xe cơ giới và 3 làn xe thô sơ, lề bộ hành mỗi bên 1,5 m. Tổng mức đầu tư là 7.182 tỉ đồng.

Dự kiến, cầu Cát Lái sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2020.

Bạn đang đọc bài viết Xâu cầu Cát Lái: TP.HCM ủng hộ Đồng Nai đứng ra chủ trì. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới