Thứ sáu, 29/03/2024 03:01 (GMT+7)

TP.HCM: Xây hồ điều tiết giải cứu “rốn ngập”, liệu có khả thi?

MTĐT -  Thứ sáu, 22/06/2018 10:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây UBND quận 12 đã có đề xuất gửi tới UBND TP. HCM về việc cần phải xây hồ điều tiết để chống ngập trên đường Nguyễn Văn Quá.

Theo UBND quận 12, hồ điều tiết ngầm dự kiến xây dựng tại Công viên Cây Sộp thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Hồ có dung tích chứa khoảng 4.000 m3, chi phí thực hiện khoảng 44 tỉ đồng. Công trình này nhằm giải quyết tình trạng ngập đường Nguyễn Văn Quá, đoạn từ đường Song Hành, quốc lộ 22 đến

UBND quận 12 cho biết, đường Nguyễn Văn Quá đã có hệ thống cống thoát nước nhưng chưa kết nối đồng bộ với cửa xả để thoát ra kênh Tham Lương nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Do đó, việc xây hồ ngầm là cần thiết. Hồ có chức năng chứa nước sau đó sẽ bơm ra kênh thông qua hệ thống đường ống kết nối…

Trao đổi với PV Pháp Luật TP. HCM về tình trạng ngập đường Nguyễn Văn Quá, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước của Trung tâm chống ngập TP. HCM cho biết, nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án chưa thực hiện xong hạng mục cửa xả cuối tuyến đường dẫn nước thoát ra kênh Tham Lương nên đường vẫn còn ngập.

Theo ông Long, khi các cửa xả được xây dựng, kết nối đồng bộ thì tình trạng ngập đường Nguyễn Văn Quá sẽ không tiếp diễn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là việc xây dựng hồ điều tiết tại đây liệu có giải quyết được tình trạng ngập lụt tại con đường này?

Trước đó, để giải quyết tình trạng ngập lụt tại đường Nguyễn Văn Quá, cơ quan chức năng nâng cấp và xây dựng cống hộp quy mô lớn, kích cỡ 1,6 x 1,6m đến 2,2 x 2,2 m trên đoạn đường dài 2.166m.Trong đó, một đoạn dài 802m được nâng cao độ mặt đường lên 1,7m vượt mức triều cường.

Dự án xây dựng cống hộp chống ngập do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP. HCM quản lý với tổng kinh phí 163 tỉ đồng.

Dù được nâng cấp với hàng trăm tỷ đồng nhưng con đường này vẫn không thoát khỏi cảnh ngập.

Dù được nâng cấp, nhưng đường Nguyễn Văn Quá vẫn ngập nặng. Ảnh: Thanh Niên. 

Trước tình trạng đó, rất nhiều người dân địa phương bức xúc vì tuyến đường Nguyễn Văn Quá mới vừa được nâng cấp, lắp đặt cống hộp chống ngập nhưng chỉ sau cơn mưa chiều nay, phố đã thành sông.

Liên quan đến việc xây dựng, triển khai hồ điều tiết chống ngập trên địa bàn TP, mới đây UBND TP. HCM cho biết, đã chỉ đạo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố (Trung tâm Chống ngập) phối hợp với UBND Q. Thủ Đức đánh giá kết quả thí điểm hồ điều tiết ngầm bằng công nghệ Crosswave trên đường Võ Vân Ngân, qua đó làm cơ sở để triển khai chống ngập đại trà bằng các hồ điều tiết ngầm trên địa bàn thành phố, theo báo Lao động thông tin. 

Hồ điều tiết đang được xây dựng tại đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, sáng 1/8. Ảnh: Zing.

Trước đó, từ đầu tháng 8/2017, hồ điều tiết ngầm chống ngập bằng công nghệ Crosswave được Trung tâm Chống ngập, Công ty Sekisui (Nhật Bản) triển khai thí điểm trên đường Võ Văn Ngân (trước cổng Nhà Văn hóa Thiếu nhi, quận Thủ Đức). Mục đích nhằm giúp giảm ngập nước cho đường Võ Văn Ngân, đoạn từ đường số 6 đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Sau khi thi công xây dựng hồ điều tiết ngầm, mặt bằng sẽ được hoàn trả với khả năng chịu tải thẳng đứng lên đến 25 tấn. Cơ quan chức năng nhận định mô hình này thích hợp cho những thành phố với quỹ đất công không còn nhiều như TP. HCM.

Được biết, theo quy hoạch, thành phố có khoảng 103 hồ điều tiết chống ngập nhưng đến nay, các hồ điều tiết vẫn chưa được triển khai.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xây hồ điều tiết giải cứu “rốn ngập”, liệu có khả thi?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.