Thứ sáu, 26/04/2024 00:38 (GMT+7)

Toàn cảnh khu liên cơ 8 sở, ngành đầu tiên của Hà Nội

MTĐT -  Thứ sáu, 20/04/2018 11:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình gồm 2 tòa nhà 16 và 27 tầng, nằm trên trục đường Võ Chí Công gần giao cắt với đường Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là tuyến đường dẫn ra sân bay Nội Bài.

Công trình có thiết kế hiện đại, nằm trên trục đường cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô sẽ là nơi làm việc của 8 sở, ngành Hà Nội. Hiện công trình đang được gấp rút hoàn thiện.

Quy mô dự án với tổng diện tích công trình là 49.848m2, trong đó bao gồm: 2 tầng hầm có tổng diện tích 6.150m2, từ tầng 1 đến tầng 5 có diện tích mỗi sàn là 2.500m2. Các tầng trên: khối nhà 27 tầng là 988m2/sàn, khối 16 tầng 588m2/sàn.

Đây sẽ là một trong những trụ sở làm việc hiện đại, rút gọn với nhiều cơ sở vật chất tốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục pháp lý được nhanh và thuận tiện nhất. Ngoài ra, việc xây dựng khu liên cơ sẽ tiết kiệm kinh phí bảo trì, sửa chữa trụ sở, chi phí đi lại của cán bộ, chi phí đường truyền internet, chi phí gửi công văn, thư từ...

Phía mặt đường Võ Chí Công có tấm biển thông tin dự án: Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội. Được biết, Hà Nội không xây dựng khu hành chính tập trung để cắt giảm đầu tư mà xây dựng khu liên cơ quan tạo thuận lợi cho người dân và sử dụng hiệu quả tài sản đầu tư. Bộ phận “một cửa” sẽ chung cho cả 8 sở ngành, người dân và doanh nghiệp không phải đi lại nhiều.

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bên trong công nhân đang gấp rút thực hiện xây sửa khu vực tầng hầm.

Kính là vật liệu chính làm vách ngăn bao bọc xung quanh tòa nhà.

Dự kiến, trong quý I năm 2018 sẽ có 8 sở ngành của Hà Nội về đây làm việc. Tuy nhiên kế hoạch vẫn chưa thể thực hiện vì công trình vẫn chưa xây dựng hoàn thiện.

Đây được coi là khu liên cơ quan hành chính đầu tiên của Hà Nội, nằm trên khu vực đắc địa và đẹp mắt của quận Tây Hồ cũng như của Thủ đô Hà Nội.

Phía trước công trình, nơi tiếp giáp với đường Võ Chí Công có vỉa hè khá rộng. Tuyến đường này cũng không bị tắc như những con đường ở nội đô.

Trước đó, Hà Nội đồng ý di dời 8 sở, ngành gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch và kiến trúc, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch ra khỏi nội đô. Những khu đất này sẽ được bán đấu giá. Trong ảnh: Khu đất của Sở Giao thông vận tải tại quận Hà Đông (vòng tròn đỏ)

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh khu liên cơ 8 sở, ngành đầu tiên của Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.