Thứ sáu, 19/04/2024 08:19 (GMT+7)

Sớm thu hồi mặt bằng Khu Liên hợp TT Quốc gia để phục vụ Seagame 31

Cẩm Anh -  Thứ ba, 14/08/2018 17:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Việt Tiến, PGĐ Khu Liên hợp Thể thao quốc gia cho biết, đơn vị sẽ hoàn tất việc thu hồi mặt bằng trước 30/9 nhằm phục vụ cho việc triển khai các dự án phục vụ Sea games lần thứ 31.

Nhất quyết tiến hành thu hồi mặt bằng

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có bài viết Khu Liên hợp Thể thao quốc gia tiếp tục chậm trễ thu hồi mặt bằng phản ánh việc mặc dù Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Khu liên hợp thể thao Quốc gia tiến hành thu hồi lại mặt bằng đất chờ dự án, tuy nhiên hoạt động kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có địa chỉ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Để rộng đường dư luận, phản ánh thông tin khách quan nhất đến với bạn đọc, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia.

Trả lời PV, ông Tiến cho biết, thực hiện Công văn số 1132/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý cơ sở vật chất, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đã triển khai thanh lý toàn bộ 18 hợp đồng đối với các đơn vị doanh nghiệp thuê mặt bằng tại các khu đất của dự án vào ngày 30/4/2018 và đã gửi báo cáo về Bộ.

Kế hoạch đến 25/8, Khu Liên hợp thể thao quốc gia sẽ dừng cung cấp các dịch vụ bao gồm điện, nước tại khu vực này, chậm nhất đến ngày 30/9 sẽ di dời toàn bộ 18 đơn vị để trả lại mặt bằng, tiến hành xây dựng các công trình thể thao để phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11 vào năm 2021, bao gồm: dự án khách sạn thể thao, phục vụ vận động viên các nước tham dự Sea Games và tổ hợp nhà thi đấu.

Ông Tiến khẳng định, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia rất nghiêm túc trong việc thực hiện Công văn chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác thu hồi mặt bằng sẽ thực hiện rất quyết liệt.

Khu Liên hợp Thể thao quốc gia có nguồn thu từ việc khai thác thêm các loại hình dịch vụ. 

Ngày 13/8, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đã thành lập một tổ thu hồi gồm 10 người do ông Nguyễn Việt Tiến làm tổ trưởng, tổ phó là ông Trần Văn Chiên – hiện là PGĐ Khu Liên hợp Thể thao quốc gia.

Dự kiến trong quá trình tiến hành thu hồi mặt bằng, nếu đơn vị nào không chịu di dời, tổ thu hồi sẽ phối hợp với lực lượng an ninh của phường Mỹ Đình 1 và quận Nam Từ Liêm tiến hành cưỡng chế di dời.

Được biết, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đã tiến hành gửi các thông báo bằng văn bản cho các đơn vị doanh nghiệp trên và tiến tới ngày 14/8, sẽ tổ chức gặp mặt trực tiếp để trao đổi về phương án di dời.

Thông tin thêm với PV, ông Tiến chia sẻ, hiện nhiều đơn vị có kiến nghị xin được lùi thời gian di dời đến cuối năm 2018, do việc tìm kiếm địa điểm mới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Tiến khẳng định, nhất quyết phải tiến hành di dời chậm nhất đến ngày 30/9, không chấp nhận kiến nghị trì hoãn thêm. 

Mất nguồn thu, đơn vị gặp nhiều khó khăn

Theo phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử trong bài viết trước, mặc dù Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu thu hồi mặt bằng nhưng việc kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Lý giải vấn đề trên, ông Tiến cho biết, kể từ ngày 30/4/2018, sau khi thanh lý hợp đồng, phía Khu Liên hợp Thể thao quốc gia không hề thu tiền thuê mặt bằng đối với các đơn vị kinh doanh tại đây.

Do chưa tìm được địa điểm nên các đơn vị này chưa di dời, trong khoảng thời gian này, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra, đó coi như  là một phần hỗ trợ các đơn vị chi phí để di dời.

Hàng năm, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia thu lại từ 17-20 tỷ đồng từ việc cho thuê mặt bằng này, số tiền này chủ yếu chi trả cho công tác duy tu, bảo dưỡng. Tập trung cho các hạng mục xuống cấp, chống xuống cấp và việc mua sắm trang thiết bị mới, phục vụ nâng cấp cơ sở vật chất. Việc mất đi khoản thu này khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Là đơn vị tự chủ tài chính, ngân sách nhà nước không cung cấp chi phí duy tu mà chỉ đầu tư vào những hạng mục lớn, để tiếp tục duy trì hoạt động, dự kiến thời gian tới, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia sẽ phải khai thác thêm bằng các loại hình dịch vụ khác như từ bể bơi, câu lạc bộ bóng đá tập luyện, khu tổ chức sự kiện, ca nhạc, sự kiện thể thao… Trước mắt là cắt giảm một số khoản chi. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ có văn bản báo cáo Bộ xin hỗ trợ một phần chi phí.

Hiện Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đang cho các đơn vị thuê mặt bằng bày bán bánh Trung thu. "Giờ khó khăn phải tận thu, vị trí đó không ảnh hưởng đến hoạt động của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, với lại họ cũng chỉ thuê ít ngày", ông Nguyễn Việt Tiến cho biết.

Nhắc đến việc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia không gửi báo cáo về Bộ trước ngày 30/7/2018 theo chỉ đạo của Công văn 2957/ BVHTTDL-KHTC, buộc ngày 1/8/2018 cơ quan chủ quản tiếp tục ra Công Văn yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao quốc gia nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và báo cáo Bộ kết quả thu hồi lại mặt bằng đất chờ thực hiện dự án trước ngày 15/8/2018.

Ông Tiến cho biết: “Quá trình thực hiện chỉ đạo không gặp phải khó khăn gì, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia vẫn nghiêm túc triển khai các nội dung, lỗi ở đây do văn bản trước gửi cũng lâu, bộ phận chuyên môn không năm đươc rõ nên chưa kịp thời gửi văn bản báo cáo theo đúng thời hạn”.

Hiện nay, đơn vị đã hoàn thiện báo cáo kết quả thu hồi lại mặt bằng đất chờ thực hiện dự án, đảm bảo sẽ gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/8/2018.

Bạn đang đọc bài viết Sớm thu hồi mặt bằng Khu Liên hợp TT Quốc gia để phục vụ Seagame 31. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.