Thứ năm, 25/04/2024 19:02 (GMT+7)

Ngắm cảng hàng không quốc tế tư nhân hơn 7.700 tỉ đồng

MTĐT -  Chủ nhật, 02/12/2018 13:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 2 năm thi công, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã hoàn thành và chờ ngày đón chuyến bay đầu tiên.

Dự kiến ngày 30.12 tới đây, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tại xã Đoàn Kết (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) sẽ đón chuyến bay đầu tiên. Đây cũng là ngày Vietnam Airlines khai trương tuyến bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) – Vân Đồn (Quảng Ninh).

Sau khi đi vào hoạt động, tại Cảng hàng không này sẽ có 5 tuyến bay nội địa tới: TP.Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng và 5 tuyến quốc tế tới Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan với khả năng đón khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày.

Để thúc đẩy tuyến TP.Hồ Chí Minh - Quảng Ninh, trong thời gian đầu, Vietnam Airlines đưa ra mức giá vé hạng phổ thông từ 800.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Theo Sun Group, đến năm 2030, giai đoạn 2 của cảng sẽ hoàn thành với đường lăn song song với đường băng, hoàn chỉnh đơn nguyên còn lại của nhà ga, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm, có thể đỗ tối thiểu 12 máy bay.

Khởi công từ tháng 3.2016, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng diện tích 325 ha, là cảng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam, do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỉ đồng. Vào năm 2017, cảng hàng không này đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vừa là sân bay dân dụng và sân bay quân sự .

Cảng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam có đường cất hạ cánh dài 3,6 km, rộng 45 m, có thể đỗ tối thiểu cho 6 máy bay cỡ lớn. Sân bay này còn được trang bị hệ thống dẫn đường bay hiện đại, bảo đảm cho máy bay hạ cánh an toàn trong thời tiết xấu.

Dưới đây là cận cảnh Cảng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam:

Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã hoàn thành các hạng mục, Ảnh N.H.

Cảng hàng không được đầu tư giai đoạn 1 với hơn 7.700 tỉ đồng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, Ảnh N.H.

Cảng gồm 2 tầng, chia thành các khu vực nhập cảnh, xuất cảnh, Ảnh L.N.

Hơn 20 quầy làm thủ tục gồm cả khu vực dành cho khách VIP, Ảnh L.N.

Hình ảnh kỳ quan vịnh Hạ Long được giới thiệu tại phòng chờ, Ảnh L.N.

Hệ thống băng tải hành lý đã được lắp đặt xong, Ảnh L.N.

Sân bay Vân Đồn có đường cất hạ cánh dài 3,6 km, Ảnh L.N.

Sân bay này còn được trang bị hệ thống dẫn đường bay ILS Cat II, bảo đảm chỉ dẫn cho tàu bay hạ cánh an toàn trong thời tiết xấu, Ảnh L.N.

Toàn bộ nhân viên làm việc tại bộ phận kiểm soát không lưu đều được đào tạo tại nước ngoài, Ảnh L.N.

Dàn xe nâng hạ, xe thang, xe tiếp nhiên liệu... đã sẵn sàng hoạt động, Ảnh L.N

Theo Lã Nghĩa Hiếu

Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Ngắm cảng hàng không quốc tế tư nhân hơn 7.700 tỉ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.