Thứ sáu, 29/03/2024 14:01 (GMT+7)

Một làn sóng mới của những nhà đầu tư châu Á ở Maldives

MTĐT -  Thứ tư, 17/05/2017 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo tờ South China Morning Post, các công dân Trung Quốc đại lục và Hongkong đang chiếm đến 20% số người sở hữu các biệt thự ở Maldives.

Những biệt thự sang trọng trong quần đảo này có giá thuê khoảng 3.340 USD một ngày, theo dữ liệu của trang web du lịch TripAdvisor. Các biệt thự này cũng được rao bán cho những người giàu, những nhà đầu tư với giá trị cho một căn có diện tích nhỏ nhất là 55,5 triệu USD/m2.s

Bên cạnh đó, theo báo cáo Island Review của Knight Frank năm 2015, giao thông bằng máy bay tư nhân ở đảo đang gia tăng đã làm tăng thêm sức hấp dẫn của bất động sản nơi đây và các điểm nghỉ dưỡng khác. Số lượng các chuyến bay tư nhân do NetJets điều hành đến Maldives đã tăng từ 50-100% trong giai đoạn 2004-2014, mức tăng cao nhất so với bất kỳ nhóm đảo nào trên thế giới.

Các hòn đảo khác cũng có mức tăng trưởng cao như Barbados, Bermuda, quần đảo Cayman, Fiji và Hawaii. Một số hòn đảo ở New York cũng có sự gia tăng tương tự.

Năm nay, Tập đoàn BĐS trực tuyến lớn nhất châu Á PropertyGuru đang mở rộng giải thưởng Bất động sản châu Á có uy tin của mình cho các danh mục mới liên quan đến Maldives.

Thu Giang (Theo Property Report)

Bạn đang đọc bài viết Một làn sóng mới của những nhà đầu tư châu Á ở Maldives. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới