Thứ ba, 23/04/2024 18:11 (GMT+7)

Tiết lộ điểm đến của 'chiến sỹ' cây xanh Kim Mã 'lên đường nhập ngũ'

Trung Hiếu -  Thứ tư, 13/09/2017 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đang bắt đầu dịch chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã. Người dân hai bên đường vẫn nói vui rằng “các chiến sĩ cây xanh chuẩn bị lên đường nhập ngũ”.

 Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đang bắt đầu dịch chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã. Người dân hai bên đường vẫn nói vui rằng “các chiến sĩ cây xanh chuẩn bị lên đường nhập ngũ”.

Các công nhân đang chuẩn bị tiến hành cắt tỉa cây.

 Sáng ngày 13/9 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có mặt tại đoạn đường Kim Mã qua Công viên Thủ Lệ để ghi nhận thông tin về việc cắt tỉa, di dời cây ở đoạn đường này.

Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, từ 11/9 đơn vị này bắt đầu tiến hành dịch chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã để phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga 9 và giếng thông gió của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Qua đánh giá hiện trạng, kiểm tra xác nhận chủng loại, kích thước đơn vị đã thống nhất tiến hành dịch chuyển 130 cây này dự kiến trong vòng 45 ngày.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 13/9, theo quan sát của PV trực tiếp tại đây, công nhân của các đơn vị xây dựng, môi trường đã có mặt tại khu vực, bắt đầu cắt tỉa cây để chuẩn bị di dời một cách khẩn trương.

Khu vực cắt tỉa cây lớn được căng dây cách ly một cách cẩn thận.

Các cành cây khi bị hạ xuống được các công nhân thu dọn, bó thành từng bó.

 Khi được hỏi về việc di dời cây xanh nhiều người dân tỏ ra rất tiếc nuối. Những cây xanh nơi đây đối với người dân không đơn giản chỉ là bóng mát, nó như những người bạn xuyên suốt cuộc đời của bao người. Một người lớn tuổi sống tại ngõ 575 Kim Mã chia sẻ.

 “Tiếc nuối thì nhiều lắm, nhưng lời nói của mình chẳng đi tới đâu. Người ta cứ cắt tỉa, san phẳng rồi đưa cây đi. Xong cây đi đâu, sống như thế nào thì dân chẳng biết. Bao nhiêu năm gắn bó với cây, giờ họ mang cây đi thì người dân chúng tôi xót lắm”. Một người dân sống gần khu vực Kim Mã chia sẻ cùng với PV.

Các cây lớn bắt đầu được các công nhân cắt tỉa
Từng ngọn cây cao rơi tự do xuống đất sau những nhát cưa. 

Thật thú vị khi PV trò chuyện với nhiều người dân tại đây họ ví vẫn nói vui với nhau rằng: “Các chiến sĩ cây xanh chuẩn bị lên đường nhập ngũ”.

 Vậy những cây xanh này sẽ đóng quân ở đâu?

Theo thông tin PV Môi trường và Đô thị Việt Nam tìm hiểu được, 95 cây này sẽ được dịch chuyển, đưa về nút giao Vĩnh Ngọc trên đường Võ Nguyên Giáp để trồng và chăm sóc.

Ngoài ra chặt hạ 35 cây cong nghiêng, cụt ngọn, mục gốc, mục thân, già cỗi và không đúng chủng loại cây xanh đô thị.

Nút giao Vĩnh Ngọc trên đường Võ Nguyên Giáp, nơi trú ngụ mới của “những chiến sĩ cây xanh”.

Nút giao Vĩnh Ngọc trên đường Võ Nguyên Giáp, nơi trú ngụ mới của “những chiến sĩ cây xanh”.

Nút giao Vĩnh Ngọc trên đường Võ Nguyên Giáp, nơi trú ngụ mới của “những chiến sĩ cây xanh”.

Bạn đang đọc bài viết Tiết lộ điểm đến của 'chiến sỹ' cây xanh Kim Mã 'lên đường nhập ngũ'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới