Thứ năm, 25/04/2024 07:30 (GMT+7)

Bình Định: Giải tỏa 3 khách sạn chắn biển Quy Nhơn

MTĐT -  Thứ tư, 23/10/2019 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh đã chính thức ra thông báo giải tỏa ba khách sạn (KS) là Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến nằm bên bờ biển Quy Nhơn.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/10, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay: UBND tỉnh đã chính thức ra thông báo giải tỏa ba khách sạn (KS) là Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến nằm bên bờ biển Quy Nhơn.

Theo ông Dũng, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của KS Bình Dương thuộc Bộ tư lệnh Binh đoàn 15. Theo đó, tỉnh bồi thường 32 tỉ đồng cho Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 để giải tỏa KS Bình Dương (hai sao) cao sáu tầng với 57 phòng. Tỉnh bố trí 3.000 m2 đất tại số 20 Nguyễn Văn Trỗi, TP Quy Nhơn để xây lại KS Bình Dương tại địa điểm mới.

Di dời khách sạn ven biển để lấy đất cho không gian công cộng. 

Đây là chủ trương của tỉnh Bình Định và Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 cũng đã thống nhất. Tuy nhiên, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đề nghị tỉnh Bình Định hỗ trợ thêm kinh phí để khấu hao những thiết bị đã qua sử dụng để đồng bộ khi xây KS tại địa điểm mới. Hiện UBND tỉnh đã giao cơ quan chức năng liên quan tham mưu để UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định khuyến khích hai chủ KS Hải Âu, Hoàng Yến tìm, đề xuất những vị trí mới phù hợp để tỉnh xem xét, giải quyết rồi tiến hành giải tỏa.

Sở Xây dựng cũng cho hay đã có chủ trương di dời, giải tỏa BV Quân y 13, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ nằm trên đường ven biển An Dương Vương để lấy đất làm công viên, phát triển du lịch. Quân khu 5 đã thống nhất chủ trương giải tỏa BV Quân y 13, đồng thời đề nghị tỉnh Bình Định bố trí 5-7 ha để xây dựng mới BV này.

Quyết định đã thông báo thời gian giải tỏa, di dời 2 khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến ở ven biển TP Quy Nhơn chậm nhất đến hết thời hạn thuê đất của từng dự án.

UBND tỉnh cũng điều chỉnh chức năng sử dụng đất 3 khách sạn ven biển (Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương) thành đất công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Theo hồ sơ, khách sạn Hải Âu sẽ hết hạn thuê đất vào cuối năm 2019, và khách sạn Hoàng Yến hết hạn thuê đất vào năm 2052.

Riêng khách sạn Bình Dương, UBND tỉnh Bình Định dự kiến hỗ trợ 32 tỉ đồng để dời khách sạn đến khu đất mới rộng trên 3.000 m2 tại số 20 Nguyễn Văn Trỗi (TP Quy Nhơn).

Tuy nhiên, chủ đầu tư khách sạn này đề nghị tỉnh tính toán hỗ trợ thêm một phần kinh phí để khấu hao những thiết bị đã qua sử dụng để đồng bộ khi xây khách sạn mới.

Hầu hết người dân nơi đây đều ủng hộ quyết định này của UBND tỉnh Bình Định. Theo người dân, các khách sạn nằm phía đông đường An Dương Vương đã che chắn tầm nhìn ra biển, lấn chiếm khá nhiều không gian biển của cộng đồng…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Giải tỏa 3 khách sạn chắn biển Quy Nhơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành