Thứ sáu, 26/04/2024 21:33 (GMT+7)

Nhiều đoạn mặt đường Mai Dịch - Cầu Giấy xuống cấp sau khi hoàn trả

Thùy Linh -  Thứ năm, 11/07/2019 15:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn qua tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn đã thi công xong, tuy nhiên sau khi hoàn trả nhiều vị trí mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều đoạn đường thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã thi công xong, tuy nhiên ngay sau khi hoàn trả đã chỗ đã xuống cấp nghiêm trọng như đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn.

Trên mặt đường vương vãi cát và sỏi vụn ở ngay lối quay đầu xe khiến nhiều người đi qua đây bị trượt ngã.

  

Tuyến đường Cầu Giấy - Mai Dịch có lượng phương tiện giao thông đi lại lớn do đó tuyến đường càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Nhiều ổ voi, ổ gà theo thời gian ngày càng lớn và lún sâu hơn gây mất an toàn giao thông.
Theo anh Nguyễn Văn Thành, trú tại Hồ Tùng Mậu cho biết: "Đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, đặc biệt vào buổi tối, rất nguy hiểm do đường lồi lõm".
Hiện nay có nhiều tuyến đường được rào chắn để phục vụ thi công, người dân cũng sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng những bất tiện tạm thời tuy nhiên chất lượng hoàn trả mặt bằng sau khi thi công lại khiến nhiều người thất vọng.

Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị thi công, nhà thầu cần nâng cao trách nhiệm, đảm bảo chất lượng việc hoàn trả mặt bằng sau khi thi công để các phương tiện lưu thông được an toàn hơn.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều đoạn mặt đường Mai Dịch - Cầu Giấy xuống cấp sau khi hoàn trả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới