Thứ tư, 24/04/2024 15:49 (GMT+7)

Năm 2019, TP.HCM sẽ khởi công hàng loạt công trình giảm ùn tắc

MTĐT -  Thứ tư, 20/03/2019 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong năm 2019, Sở GTVT TP.HCM phấn đấu hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng 27 công trình giảm ùn tắc giao thông.

Sáng 19/3, Sở GTVT TP.HCM cho biết, thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm TNGT giai đoạn 2016 – 2020, năm 2019 sẽ là năm nước rút Sở tập trung nhiều giải pháp, khởi công các công trình theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong năm nay, Sở GTVT sẽ phấn đấu triển khai, hoàn thành 24 dự án như: nút giao Mỹ Thủy; hầm chui An Sương; cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm; Cải tạo dốc cầu Phạm Văn Chí; Nâng cấp, mở rộng cầu Chữ Y; Nâng cấp, mở rộng cầu Kênh Tẻ; đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến xa lộ Hà Nội; Xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt - nhánh N4;…

Dự kiến tháng 6/2019, Sở GTVT TP.HCM sẽ khởi công dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh

Bên cạnh đó, Sở GTVT sẽ hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng 27 công trình giảm ùn tắc giao thông trong năm 2019 gồm: sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh; mở rộng đường Đồng Văn Cống; nâng cấp mở rộng mặt đường Hoàng Hoa Thám; nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh; mở rộng đường Cộng Hòa đoạn từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long; các công trình đầu tư vốn ngoài ngân sách, khởi công dự án cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2) - nút giao ngã ba Đài Liệt Sỹ, cầu đường Bình Tiên; hoàn thành các công trình: 4 tuyến đường chính Khu đô thị Thủ Thiêm, Mở rộng Xa lộ Hà Nội; nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thanh Khiết...

Ngoài xây dựng các công trình, Sở đã triển khai nhiều giải pháp điều chỉnh phân luồng giao thông trên các tuyến đường nhằm giảm tình trạng kẹt xe. Đặc biệt, Sở đã đề xuất cấm xe tải nặng trên 3,5 tấn lưu thông trên làn xe hỗn hợp đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến Quốc lộ 1). Đề xuất các giải pháp hạn chế sử dụng lòng đường làm chỗ đỗ xe. Mở rộng việc thu phí đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn TP.

Theo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Năm 2019, TP.HCM sẽ khởi công hàng loạt công trình giảm ùn tắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.